Thủ tướng Sisoulith: Lào tiếp tục phát triển thủy điện

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cho biết năng lực xuất khẩu điện của Lào còn hạn chế, nhưng khẳng định thủy điện là cách hiệu quả cho năng lượng bền vững.

Ngày 12/9, tham dự phiên thảo luận về Tầm nhìn mới cho khu vực Mekong trong khuôn khổ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF ASEAN), Thủ tướng Thongloun Sisoulith khẳng định Lào có nguồn tài nguyên nước lớn, tạo điện đủ dùng trong nước và xuất khẩu.

“Chúng tôi đã đạt được 2/3 kỳ vọng trong nỗ lực sản xuất điện tại Lào và xuất khẩu sang các quốc gia khác nhau. Chúng tôi đã xuất khẩu điện sang Việt Nam, Thái Lan và Campuchia”, ông nói. Lào hiện có khoảng 50 đập thủy điện khắp cả nước.

Lãnh đạo đại diện các nước trong phiên thảo luận Tầm nhìn mới cho khu vực Mekong. Ảnh: VGP.

Tuy nhiên, ông Thongloun Sisoulith nhận định Lào khó có thể trở thành “cục pin châu Á” bởi “năng lực phát triển nguồn điện tại Lào so với nhu cầu của các quốc gia lân cận là rất hạn chế”. Ông khẳng định việc xây dựng đập thủy điện cần được thực hiện theo kế hoạch và nghiên cứu chỉn chu.

“Về trường hợp đập thủy điện bị vỡ, đập đang được xây dựng lại. Chúng tôi cam kết đảm bảo từ bây giờ, việc xây dựng các dự án thủy điện dựa trên việc lập kế hoạch rõ ràng, dự án chỉn chu và đảm bảo yếu tố phát triển kinh tế xã hội”, ông nêu rõ.

Thủ tướng Lào cho biết công tác rà soát các đập thủy điện đang được tiến hành. Tuy nhiên, "việc xây dựng nhà máy thủy điện là cách hiệu quả để tạo thu nhập cũng như năng lượng xanh và bền vững”, ông khẳng định.

Ngày 12/9, thủ tướng Lào cùng lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN và khu vực tới Hà Nội tham dự Hội nghị WEF ASEAN. Đây là một trong sự kiện ngoại giao quan trọng nhất của Việt Nam trong năm 2018.

Ngọc Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thu-tuong-sisoulith-lao-tiep-tuc-phat-trien-thuy-dien-post876475.html