Thủ tướng Sudan sống sót sau vụ ám sát ở thủ đô Khartoum

Chánh Văn phòng Thủ tướng Sudan, ông Ali Bakhit ngày 9-3 đã xác nhận thông tin Thủ tướng Abdullah Hamdok đã thoát chết trong vụ ám sát sử dụng thuốc nổ tại thủ đô Khartoum.

Thủ tướng Sudan Abdullah Hamdok tại cuộc họp báo diễn ra ở Văn phòng Thủ tướng Đức, ngày 14-2. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Sudan Abdullah Hamdok tại cuộc họp báo diễn ra ở Văn phòng Thủ tướng Đức, ngày 14-2. (Ảnh: Reuters)

Chánh Văn phòng Thủ tướng Sudan, ông Ali Bakhit ngày 9-3 đã xác nhận thông tin Thủ tướng Abdullah Hamdok đã thoát chết trong vụ ám sát sử dụng thuốc nổ tại thủ đô Khartoum.

Theo ông Bakhit, vụ nổ đã xảy ra khi xe chở ông Hamdok đi qua và may mắn không ai bị thương.

Những hình ảnh trên truyền hình cho thấy có ít nhất hai xe bị hư hại tại hiện trường vụ nổ ở quận Kober, phía đông bắc trung tâm thủ đô Khartoum. Hiện cảnh sát đã phong tỏa hiện trường.

Trong khi đó, đài phát thanh Omdurman cho biết, các vũ khí tự động đã được sử dụng trong vụ tấn công và ông Hamdok đã được đưa tới một bệnh viện.

TTXVN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43538902-thu-tuong-sudan-song-sot-sau-vu-am-sat-o-thu-do-khartoum.html