Thủ tướng Thái Lan bị đình chỉ nhưng vẫn tiếp tục làm bộ trưởng quốc phòng

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết ông sẽ tiếp tục giữ chức bộ trưởng quốc phòng. Đây là tuyên bố trực tiếp đầu tiên của ông Prayuth kể từ khi bị Tòa án Hiến pháp đình chỉ chức vụ thủ tướng để xem xét lại thời hạn nhiệm kỳ.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha. Ảnh: Bloomberg

"Tôi sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của mình với tư cách là bộ trưởng quốc phòng, vì người dân và đất nước Thái Lan mỗi ngày", Reuters dẫn tuyên bố của ông Prayuth trên trang Twitter chính thức.

Trong khi đó, Bangkok Post dẫn một nguồn tin của Bộ Quốc phòng Thái Lan cho biết, ông Prayuth đã chủ trì trực tuyến một hội nghị của cơ quan này.

Phát biểu sau hội nghị, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Kongcheep Tantrawanich cho biết: "Ông Prayuth nói với những người tham dự rằng đừng lo lắng vì ông ấy sẽ tiếp tục làm việc với tư cách bộ trưởng quốc phòng. Ông Prayuth có thể đến làm việc tại Bộ hay không thì còn phụ thuộc vào công việc".

Một nhóm trợ lý của ông Prayuth cho biết, ông sẽ đến Bộ khi có các cuộc giao kết quan trọng, còn lại sẽ làm việc tại nhà. Trong thời gian này, Phó thủ tướng Prawit Wongsuwan là người tạm nắm quyền Thủ tướng thay cho ông Prayuth. Người phát ngôn chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri ngày 26/8 cho biết, nội các Thái Lan vẫn hoạt động như bình thường.

Quyết định đình chỉ chức vụ thủ tướng của ông Prayuth dự kiến kéo dài khoảng 1 tháng để Tòa án Hiến pháp xem xét vụ kiện. Ảnh: Reuters

Tòa án Hiến pháp hôm 24/8 đã đồng ý xét xử vụ kiện do đảng đối lập khởi kiện với lập luận rằng Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha - người lên nắm quyền trong cuộc đảo chính năm 2014, đã đạt giới hạn 8 năm nhiệm kỳ. Theo điều 158, chương 8 của Hiến pháp Thái Lan năm 2017, người giữ chức vụ thủ tướng chỉ được tại vị tối đa trong tổng cộng 8 năm, bất kể nhiệm kỳ có liên tục hay không.

"Tòa án đã xem xét đơn khởi kiện và các tài liệu liên quan, xác định rằng có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng xảy ra trường hợp như khiếu nại", Tòa án Hiến pháp Thái Lan cho biết trong một tuyên bố.

Tòa án cho biết thêm rằng, đa số thẩm phán (5/9) trong hội đồng bỏ phiếu đồng ý việc Thủ tướng Prayuth cần bị đình chỉ chức vụ từ ngày 24/8. Theo đó, quyết định đình chỉ chức vụ thủ tướng của ông Prayuth dự kiến kéo dài khoảng 1 tháng để tòa xem xét vụ kiện. Tuy nhiên, thời gian đưa ra phán quyết cuối cùng chưa được công bố.

Trong khi đó, những người ủng hộ nhà lãnh đạo 68 tuổi lập luận rằng thời gian nắm quyền của ông bắt đầu được tính khi Hiến pháp năm 2017 được thông qua, hoặc thậm chí sau cuộc tổng tuyển cử năm 2019. Nếu Tòa án tuân theo logic này, ông Prayuth có thể tiếp tục tại nhiệm cho đến năm 2025 hoặc 2027, nếu ông giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng 3/2023.

Ông Prayuth, cựu Tổng Tư lệnh quân đội Thái Lan, lên nắm quyền sau cuộc đảo chính lật đổ chính phủ dân cử dân chủ của bà Yingluck Shinawatra năm 2014. Ông đứng đầu chính quyền quân sự 5 năm và tiếp tục làm Thủ tướng sau cuộc tổng tuyển cử năm 2019.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/thu-tuong-thai-lan-bi-dinh-chi-nhung-van-tiep-tuc-lam-bo-truong-quoc-phong-post10480.html