Thủ tướng Thái-lan lên án các vụ đánh bom ở Bangkok

Chiều 2-8, Thủ tướng Thái-lan Prayut Chan-o-cha cực lực lên án các vụ nổ bom, ra lệnh cho cảnh sát tiến hành điều tra vụ việc và kêu gọi người dân bình tĩnh, tránh hoảng loạn.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ bom tại ga tàu điện trên cao Chong Nonsi. (Ảnh: Bangkok Post).

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ bom tại ga tàu điện trên cao Chong Nonsi. (Ảnh: Bangkok Post).

NDĐT – Chiều 2-8, Thủ tướng Thái-lan Prayut Chan-o-cha cực lực lên án các vụ nổ bom, ra lệnh cho cảnh sát tiến hành điều tra vụ việc và kêu gọi người dân bình tĩnh, tránh hoảng loạn.

Trong cuộc họp báo bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham gia Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 9 đang diễn ra ở Bangkok, Phó Bí thư thường trực Bộ Ngoại giao Thái-lan, ông Arthayudh Srisamoot cho rằng, đây là các vụ đánh bom nhỏ với mục đích lôi kéo sự chú ý, chứ không phải để gây thương vong.

Như Nhân Dân điện tử đưa tin, sáng 2-8, 11 vụ nổ bom xảy ra liên tiếp ở ba địa điểm của Thủ đô Bangkok, Thái-lan, làm ít nhất ba người bị thương. Trong đó, ba quả bom phát nổ và một quả bị “xịt” tại khu vực Trung tâm hành chính của Chính phủ Thái-lan ở Chaeng Wattana, hai vụ nổ gần ga tàu điện trên cao Chong Nonsi vào giờ cao điểm buổi sáng, hai vụ nổ ở tòa tháp Mahanakhon cao nhất Bangkok, một vụ nổ ở đường Rama IV khiến hai công nhân vệ sinh môi trường bị thương, một vụ nổ ở khu vực Suan Luang gần Hoàng cung, hai vụ nổ ở Trụ sở Tư lệnh các lực lượng vũ trang Hoàng gia Thái-lan và Văn phòng Thư ký thường trực Bộ Quốc phòng.

Bangkok nhộn nhịp và cuộc sống người dân trở lại bình thường.

Các vụ nổ xảy ra trong bối cảnh Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 và hàng chục hội nghị liên quan cùng hàng trăm quan chức các nước tham dự đang diễn ra tại Bangkok, khiến dư luận hoang mang.

Cảnh sát Thái-lan đã phong tỏa hiện trường, tăng cường an ninh và tháo gỡ một quả bom trước khi phát nổ; ga tàu Chong Nonsi đóng cửa vì lý do an toàn. Theo kết quả điều tra ban đầu, các quả bom đều là thiết bị tự chế, có kích thước nhỏ thường được gọi là “bom bóng bàn”, song chưa rõ mục tiêu của các vụ đánh bom.

Theo ghi nhận của phóng viên Nhân Dân điện tử đang có mặt tại Thái-lan, nhiều người dân Bangkok tỏ ra lo lắng khi nghe tin về các vụ nổ bom, song ngay lập tức trở lại với cuộc sống thường nhật; đường phố Bangkok nhộn nhịp trở lại.

MINH ĐỨC - TUẤN ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/41079602-thu-tuong-thai-lan-len-an-cac-vu-danh-bom-o-bangkok.html