Thủ tướng Thái Lan ra lệnh siết kiểm soát súng, trấn áp ma túy sau vụ thảm sát tại nhà trẻ

Thủ tướng Thái Lan - ông Prayut Chan-o-cha ra lệnh siết chặt các quy định về sở hữu súng và trấn áp việc sử dụng ma túy sau vụ xả súng kinh hoàng tại một nhà trẻ ở nước này tuần qua.

Ngày 10-10, Thủ tướng Thái Lan - ông Prayut Chan-o-cha đã ra lệnh siết chặt các quy định về sở hữu súng và trấn áp việc sử dụng ma túy sau vụ xả súng kinh hoàng tại một nhà trẻ ở nước này hồi tuần qua, theo hãng tin Reuters.

Trước đó, vào trưa 6-10, một cựu cảnh sát Thái Lan bị tình nghi tấn công bằng dao và súng tại một nhà trẻ ở tỉnh Nong Bua Lamphu, đông bắc Thái Lan, khiến 36 người chết, trong đó có 24 trẻ em. Nghi phạm đã tự sát ngay sau đó.

Thủ tướng Prayut đã chỉ thị các cơ quan hữu trách chủ động truy quét việc sử dụng ma túy trong các cơ quan nhà nước và trong cộng đồng, đồng thời tăng cường điều trị cho những người nghiện ngập, phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri cho biết.

Người dân Thái Lan cầu nguyện cho những nạn nhân tại chùa Wat Si Uthai, huyện Wang Saphung, tỉnh Loei, đông bắc Thái Lan ngày 10-10 sau vụ xả súng kinh hoàng ở Thái Lan. Ảnh: REUTERS

Cũng theo ông Anucha, Thủ tướng Thái Lan đã ra lệnh cho các cơ quan chính phủ thu hồi giấy phép sử dụng súng của những người đã hành xử theo hướng “đe dọa xã hội” và “tạo ra hỗn loạn hoặc gây ra bất ổn”.

Bên cạnh đó, ông Prayut cũng chỉ đạo trấn áp việc mua bán, sử dụng súng bất hợp pháp và buôn lậu vũ khí.

Chính quyền Thái Lan có kế hoạch thu hồi súng của các quan chức và cảnh sát sử dụng súng sai mục đích hoặc có hành vi quá khích khi thi hành công vụ.

Phó tư lệnh cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan - ông Damrongsak Kittprapas cho biết người sở hữu và đăng ký sở hữu súng sẽ được yêu cầu kiểm tra sức khỏe tâm thần thường xuyên.

Theo Reuters, tỉ lệ sở hữu súng ở Thái Lan cao hơn hẳn so với một số quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á. Nhiều loại vũ khí bất hợp pháp cũng phổ biến tại quốc gia này.

Trong một diễn biến liên quan, đài CNN ngày 9-10 đã lên tiếng xin lỗi trước việc hai phóng viên của họ xâm nhập và quay phim hiện trường vụ thảm sát nói trên mà không được giới chức Thái Lan cho phép, đồng thời cho biết đã gỡ bài viết về vụ việc khỏi trang của họ, theo hãng tin AP.

Cùng ngày, hai phóng viên xâm nhập hiện trường cũng đã đưa ra lời xin lỗi, theo đài RT.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/thu-tuong-thai-lan-ra-lenh-siet-kiem-soat-sung-tran-ap-ma-tuy-sau-vu-tham-sat-tai-nha-tre-post702593.html