Thủ tướng Thái-lan tuyên bố không từ chức và cải tổ chính phủ

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha hôm 29-1 cho biết, ông sẽ không từ chức hay cải tổ chính phủ và tương lai chính trị của ông sẽ được làm rõ trong khoảng thời gian từ ngày 4 đến 8-2.

Thủ tướng Thái-lan Prayut Chan-o-cha

Sau khi bốn bộ trưởng trong Chính phủ Thái-lan rời bỏ chức vụ, Thủ tướng Thái-lan Prayut Chan-o-cha cho biết ông sẽ không từ chức Thủ tướng cũng như chức Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Trật tự quốc gia (NCPO). Đây là tuyên bố của Tướng Prayut đáp lại lời kêu gọi của các chính trị gia khác về việc từ chức Thủ tướng trước khi cuộc tổng tuyển cử Thái-lan diễn ra dự kiến ngày 24-3 tới.

Không có luật nào yêu cầu từ chức Thủ tướng và đối với NCPO, ông Prayut vẫn là người đứng đầu vì Hội đồng sẽ nắm quyền cho đến khi một chính phủ mới được thành lập, Thủ tướng Thái-lan khẳng định.

Về việc bốn bộ trưởng từ chức, Thủ tướng Thái-lan cho biết các bộ trưởng còn lại trong Nội các vẫn có thể đảm nhận được trách nhiệm từ những người đã từ chức.

Đối với tương lai chính trị của mình, Tướng Prayut nói rằng ông cần thời gian trước khi đưa ra quyết định và không một đảng phái chính trị nào mời ông làm ứng cử viên cho vị trí Thủ tướng. Điều này sẽ được làm rõ trong thời gian tới, khoảng từ ngày 4 đến 8-2, ông Prayut cho biết.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 29-1, bốn bộ trưởng trong Chính phủ Thái-lan, những người thành lập ra đảng Palang Pracharath gồm Bộ trưởng Thương mại Sontirat Sontijirawong, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Suvit Maesincee, Bộ trưởng Công nghiệp Uttama Savanayana và Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Kobsak Pootrakool đã gửi đơn từ chức tới Thủ tướng Prayut Chan-o-cha.

Ông Sonti, Tổng thư ký đảng Palang Pracharath, nói rằng việc từ chức của bốn bộ trưởng đã tạo ra một tiền lệ bởi vì những chính trị gia vốn chỉ trích vai trò kép của bốn bộ trưởng khi vừa là bộ trưởng, vừa làm chính trị gia tham gia tranh cử chưa bao giờ làm được điều tương tự.

Bốn bộ trưởng từ chức cho biết, thông qua việc này bây giờ họ có thể toàn tâm toàn ý với các hoạt động chính trị của mình. Trong đó, ông Uttama là Chủ tịch đảng Palang Pracharath, ông Suvit là Phó Chủ tịch và ông Kobsak sẽ là người phát ngôn của đảng này.

Tuy nhiên bốn bộ trưởng không cho biết ai sẽ là ứng cử viên của đảng cho vị trí Thủ tướng trong cuộc bầu cử sắp tới.

MINH ĐỨC-TUẤN ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39073702-thu-tuong-thai-lan-tuyen-bo-khong-tu-chuc-va-cai-to-chinh-phu.html