Thủ tướng thăm tàu vận chuyển hydro lỏng Suiso Frontier của Nhật Bản

Trên tàu Suiso Frontier, hydro bị hóa lỏng ở nhiệt độ cực thấp (âm 253 độ C), thể tích giảm xuống còn 1/1800. Đây là tàu vận chuyển hydro lỏng đầu tiên trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan tàu vận chuyển Hydro lỏng của Nhật Bản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mở rộng tại Hiroshima, Nhật Bản, sáng 21/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Trưởng đoàn các nước khách mời, người đứng đầu các tổ chức quốc tế đã đến thăm cảng Itsukaichi và tàu Suiso Frontier - tàu vận chuyển hydro lỏng đầu tiên trên thế giới.

Trên tàu Suiso Frontier, hydro bị hóa lỏng ở nhiệt độ cực thấp (âm 253 độ C), thể tích giảm xuống còn 1/1800.

Đây là một bước tiến trong nỗ lực hình thành thị trường hydro trên quy mô toàn cầu. Để hình thành thị trường này, cần phải có một công nghệ cho phép vận chuyển hydro lớn từ các nước sản xuất hydro đến các quốc gia có nhu cầu năng lượng cao.

Tại cuộc họp Bộ trưởng G7 về năng lượng mới đây, hydro đã trở thành nội dung lớn trong chương trình nghị sự và các bộ trưởng đã đồng ý với đề xuất tăng tốc chuyển đổi của Hiệp hội Hydro.

Năm 2017, Nhật Bản đã đưa ra một chiến lược hydro cơ bản và dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực hydro./.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các trưởng đoàn đến thăm Công viên Tưởng niệm hòa bình Hiroshima. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các trưởng đoàn đến thăm Công viên Tưởng niệm hòa bình Hiroshima. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các trưởng đoàn đến thăm Công viên Tưởng niệm hòa bình Hiroshima. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các trưởng đoàn đặt hoa tại Đài tưởng niệm Nạn nhân vụ nổ bom nguyên tử ở Công viên Tưởng niệm hòa bình Hiroshima. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Trưởng đoàn các nước khách mời chụp ảnh chung trước Đài tưởng niệm Nạn nhân vụ nổ bom nguyên tử tại Công viên Tưởng niệm hòa bình Hiroshima. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Trưởng đoàn các nước khách mời chụp ảnh chung trước Đài tưởng niệm Nạn nhân vụ nổ bom nguyên tử tại Công viên Tưởng niệm hòa bình Hiroshima. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký sổ lưu niệm khi đến thăm Bảo tàng Tưởng niệm hòa bình Hiroshima. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký sổ lưu niệm khi đến thăm Bảo tàng Tưởng niệm hòa bình Hiroshima. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thống đốc tỉnh Hiroshima Yuzaki Hidehiko. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thống đốc tỉnh Hiroshima Yuzaki Hidehiko. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thống đốc tỉnh Hiroshima Yuzaki Hidehiko. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tàu vận chuyển Hydro lỏng của Nhật Bản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan tàu vận chuyển Hydro lỏng của Nhật Bản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan tàu vận chuyển Hydro lỏng của Nhật Bản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các địa biểu tham quan tàu vận chuyển Hydro lỏng của Nhật Bản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan tàu vận chuyển Hydro lỏng của Nhật Bản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan tàu vận chuyển Hydro lỏng của Nhật Bản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tàu Suiso Frontie, tàu chở hàng đầu tiên trên thế giới vận chuyển Hydro lỏng do tập đoàn Kawasaki đóng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phạm Tiếp (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-tham-tau-van-chuyen-hydro-long-suiso-frontier-cua-nhat-ban/863744.vnp