Thủ tướng trao Quyết định Bổ nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Y tế cho GS.TS Nguyễn Thanh Long

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp của tân Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, là một lãnh đạo có trình độ, kinh nghiệm và đã trải qua nhiều vị trí từ công tác chuyên môn đến công tác quản lý trong ngành y tế.

Chiều 15/11 tại trụ sở Bộ Y tế đã diễn ra buổi Lễ Công bố và trao Quyết định Bổ nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Y tế cho GS.TS Nguyễn Thanh Long.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Long đã được Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước bổ nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 và trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Thanh Long.

GS.TS Nguyễn Thanh Long, SN 1966, được Quốc hội phê chuẩn vào chức danh Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 12/11 và sau đó được Chủ tịch nước ký quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đánh giá cao những đóng góp của tân Bộ trưởng Bộ Y tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay GS.TS. Nguyễn Thanh Long là một lãnh đạo có trình độ, kinh nghiệm và đã trải qua nhiều vị trí từ công tác chuyên môn đến công tác quản lý trong ngành y tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Y tế cho GS.TS Nguyễn Thanh Long.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Y tế cho GS.TS Nguyễn Thanh Long.

"Đặc biệt khi dịch COVID-19 xảy ra và bùng phát, với rất nhiều kinh nghiệm trong công tác dự phòng và phòng, chống dịch, đồng chí đã nhanh chóng phát huy vai trò tham mưu cho Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia nhiều quyết sách quan trọng góp phần vào thành công trong cuộc chiến với COVID-19" - Thủ tướng cho biết.

PV (T/H)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thu-tuong-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-chuc-danh-bo-truong-bo-y-te-cho-gsts-nguyen-thanh-long-20201116102422246.htm