Thủ tướng trẻ nhất thế giới thất cử

Ngày 2/4, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin, người đứng đầu chính phủ trẻ nhất thế giới nhậm chức, đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử Quốc hội sau khi Đảng Liên minh Quốc gia (NCP) cánh hữu giành chiến thắng với tỷ lệ sít sao.

NCP đã giành được 48 trong số 200 ghế trong Quốc hội Phần Lan, dẫn trước Đảng Phần Lan theo chủ nghĩa dân tộc 2 ghế và dẫn trước đảng Dân chủ Xã hội cánh tả của Thủ tướng Marin 3 ghế, dữ liệu bầu cử của Bộ Tư Pháp cho hay sau khi tất cả các lá phiếu đã được kiểm.

“Chúng tôi đã nhận được sự ủy thác lớn nhất", lãnh đạo NCP Petteri Orpo cho hay, đồng thời khẳng định sẽ "sữa chữa Phần Lan" và nền kinh tế nước này. Ông Petteri Orpo cũng đứng trước cơ hội thành lập liên minh để đạt được thế đa số trong Quốc hội sau khi nhiệm kỳ của bà Marin kết thúc.

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin. Ảnh: AFP

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin. Ảnh: AFP

"Chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ và nhiều ghế hơn trong Quốc hội. Đó là một thành tựu tuyệt vời, ngay cả khi chúng tôi không dẫn trước ngày hôm nay", Thủ tướng Phần Lan Marin nhận định trong bài phát biểu trươc các thành viên trong đảng.

Bà Marin, 37 tuổi, là Thủ tướng trẻ nhất thế giới khi bà nhậm chức vào năm 2019. Bà được hâm mộ trên toàn cầu như một hình mẫu cho các nhà lãnh đạo mới cấp tiến nhưng ở trong nước, bà lại đối mặt với sự chỉ trích trong đảng cũng như về các khoản chi tiêu công của chính phủ.

Trong khi bà vẫn được nhiều người Phần Lan ủng hộ, đặc biệt là những người trẻ có quan điểm ôn hòa thì những người có quan điểm bảo thủ lại không hài lòng với bà về các khoản ngân sách cho lương hưu và giáo dục.

NCP đã dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận trong gần 2 năm mặc dù sự dẫn đầu này đã suy giảm trong những tháng gần đây. Đảng này cam kết sẽ cắt giảm chi tiêu và dừng tăng nợ công, hiện đã đạt mức trên 70% GDP kể từ khi bà Marin nhậm chức năm 2019.

Ông Orpo cáo buộc bà Marine làm suy yếu khả năng chống chịu của nền kinh tế Phần Lan trong thời điểm cuộc khủng hoảng năng lượng của châu Âu do ảnh hưởng từ cuộc xung đột ở Ukraine tác động mạnh mẽ lên nước này và khiến chi phí sinh hoạt gia tăng.

Hoạt động chính sách đối ngoại đáng chú ý nhất của bà Marin là bà đã cùng với Tổng thống Thụy Điển đảo ngược chính sách trung lập trong hàng thập kỷ qua để gia nhập NATO sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Quá trình này hiện đã sắp hoàn tất và Phần Lan dự kiến sẽ gia nhập liên minh trên trong một vài ngày tới sau khi 30 nước thành viên thông qua quá trình này./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: CNN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thu-tuong-tre-nhat-the-gioi-that-cu-post1011451.vov