Tổng thống Romania phê chuẩn điều tra hình sự với cựu Thủ tướng bị nghi nhận hối lộ

Tổng thống Romania Klaus Iohannis ngày 14/1 đã chấp thuận yêu cầu của các công tố viên về việc điều tra hình sự đối với cựu Thủ tướng Calin Popescu Tariceanu vì nghi ngờ nhận hối lộ.

Theo cáo buộc của các công tố viên, ông Tariceanu đã lợi dụng chức vụ để kiếm tiền bất hợp pháp lên tới 800.000 USD trong giai đoạn 2007-2008. Sau khi vụ án được điều tra lại, ông Tariceanu đã phủ nhận cáo buộc và cho rằng, việc mở lại vụ án chỉ là cách để Tổng thống Iohannis trả thù và loại bỏ hoàn toàn ông ra khỏi chính trường Romania. Theo luật Romania, các cuộc điều tra đối với các cựu Bộ trưởng và thành viên trong nội các cần phải được Tổng thống phê chuẩn.

Cựu Thủ tướng Romania Calin Popescu Tariceanu.

Cựu Thủ tướng Romania Calin Popescu Tariceanu.

Ngoài ra, ông Tariceanu còn được cho là có liên quan đến nhiều vụ án tham nhũng khác. Lần gần đây nhất, các công tố viên đã điều tra một vụ án liên quan đến cựu Thủ tướng Tariceanu khi ông này đang giữ chức Chủ tịch Thượng viện. Trước đó, vào năm 2018, ông Tariceanu cũng bị cáo buộc có liên quan trong một vụ án tham nhũng bất động sản lớn nhưng đã được tuyên bố trắng án.

Ông Tariceanu từng là Thủ tướng của Romania từ năm 2004 đến năm 2008, Chủ tịch Thượng viện từ 2014 đến 2019 và Chủ tịch của Đảng Tự do Quốc gia của Romania từ năm 2004. Ông cũng từng tranh cử Tổng thống Romania năm 2019 và Thị trưởng thành phố Bucharest vào năm 2020 nhưng đều thất bại.

Romania được biết đến là một trong những quốc gia tham nhũng nhất EU khi luôn tồn tại tình trạng hối lộ, gian lận hợp đồng, xung đột lợi ích và lạm dụng quyền lực giữa các đảng phái chính trị./.

Hải Đăng/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-romania-phe-chuan-dieu-tra-hinh-su-voi-cuu-thu-tuong-bi-nghi-nhan-hoi-lo-830509.vov