Thủ tướng Trung Quốc: Kinh tế đang trong thời điểm khó khăn

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã kêu gọi các tỉnh giàu có nhất nước đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy tăng trưởng và việc làm, ngay sau khi số liệu công bố nước này đang gặp khó khăn.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Ảnh: THX/TTXVN

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Lý Khắc Cường đã nhiều lần nhấn mạnh đến sự cần thiết phải ổn định tình hình việc làm. Sự kết hợp giữa các lệnh phong tỏa nhằm kiểm soát đại dịch COVID-19, khủng hoảng của lĩnh vực bất động sản và thời tiết cực đoan đã gây ra những tác động lớn đến nền kinh tế.

Ông Lý Khắc Cường đưa ra kêu gọi trên khi chủ trì một hội nghị chuyên đề về tình hình kinh tế quốc gia tại Thâm Quyến, trung tâm công nghệ của nước này, với sự tham dự của lãnh đạo của sáu tỉnh đầu tàu kinh tế, gồm Quảng Đông, Giang Tô, Chiết Giang, Sơn Đông, Hà Nam và Tứ Xuyên.

Ông đã hối thúc lãnh đạo các tỉnh tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương và mở cửa cho thương mại và đầu tư nước ngoài hơn nữa.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lý Khắc Cường nhìn nhận hiện là thời điểm khó khăn nhất trong việc ổn định nền kinh tế, nhấn mạnh đến yêu cầu cấp thiết trong việc thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế.

Kêu gọi trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi các quan chức tỉnh Tứ Xuyên, trung tâm lớn về khai thác lithium và sản xuất đồ điện tử, yêu cầu các nhà máy tại tỉnh này đóng cửa trong một tuần để duy trì nguồn điện cho các khu dân cư.

Trước đó, nền kinh tế đã có dấu hiệu bắt đầu mất động lực trở lại trong tháng Bảy sau khi tăng tốc nhờ các hạn chế nhằm kiểm soát đại dịch được nới lỏng trong tháng Sáu.

Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 15/8 công bố số liệu cho thấy doanh số bán lẻ trong tháng Bảy tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi tăng 3,1% trong tháng Sáu. Sản lượng công nghiệp tăng 3,8% trong tháng Bảy, sau khi tăng 3,9% trong tháng Sáu.

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp ở độ tuổi 16-24 tăng từ 19,3% lên mức kỷ lục mới là 19,9%. Đầu tư của các công ty bất động sản giảm 6,4% trong bảy tháng của năm nay và giá nhà mới ở 70 thành phố lớn giảm tháng thứ 11 liên tiếp trong tháng Bảy.

Các nhà phân tích cho rằng nguyên nhân là do các biện pháp phong tỏa nhằm kiểm soát dịch lại được thực hiện ở các thành phố lớn và lĩnh vực bất động sản giảm mạnh hơn.

Trung Quốc cũng đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục 60 năm, khiến các nhà máy phải đóng cửa, do tình trạng thiếu điện.

Nắng nóng gay gắt và hạn hán cũng gây ảnh hưởng đến mùa màng ở nhiều khu vực canh tác nông nghiệp chủ chốt và khiến giá rau tăng mạnh./.

Lê Minh (Theo CNN)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/thu-tuong-trung-quoc-kinh-te-dang-trong-thoi-diem-kho-khan/255249.html