Thủ tướng Úc bất ngờ khi thấy Thủ tướng Ấn Độ được chào đón hơn cả 'ngôi sao nhạc rock' tại Sydney

Khoảng 20.000 người, chủ yếu là người Ấn Độ sinh sống tại Úc, đã tập trung tại sân vận động Qudos Bank Arena (Sydney) để chào đón Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Khoảng 20.000 người đã tập trung tại sân vận động Qudos Bank Arena, Sydney (Úc) để chào đón Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Theo hãng tin AP, phần lớn trong số họ là người Ấn Độ sinh sống và làm việc tại Úc.

Chứng kiến sự chào đón nhiệt tình của người dân với Thủ tướng Modi, Thủ tướng Úc Anthony Albanese cũng tỏ ra bất ngờ. “Lần cuối cùng tôi thấy người dân hào hứng như vậy tại sân khấu này là khi họ chào đón ngôi sao nhạc rock Bruce Springsteen, nhưng anh ấy không nhận được sự chào đón nồng nhiệt như Thủ tướng Modi”.

Khoảng 20.000 người tập trung tại sân vận động Qudos Bank Arena, Sydney (Úc) để chào đón Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: AP

Khoảng 20.000 người tập trung tại sân vận động Qudos Bank Arena, Sydney (Úc) để chào đón Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: AP

Tại sân vận động Qudos Bank Arena, ông Modi nói ông kỳ vọng thương mại giữa Úc và Ấn Độ sẽ tăng gấp đôi trong 5 năm tới.

“Sự hợp tác tích cực của chúng ta phát triển trong các lĩnh vực như khí hậu, quản lý thảm họa, công nghệ chiến lược, chuỗi cung ứng, giáo dục và an ninh y tế. Những thành quả này đạt được không chỉ nhờ vào con đường ngoại giao, sức mạnh thực sự là những người Ấn Độ đang sống ở Úc” - ông Modi nói.

Trong chuyến thăm Úc lần này, ông Modi cũng bày tỏ mong muốn đưa mối quan hệ hai nước lên “một tầm cao mới”.

“Là 2 nền dân chủ, Ấn Độ và Úc có chung lợi ích trong một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở và bao trùm. Chúng ta có sự tương đồng về quan điểm chiến lược” - thủ tướng Ấn Độ trả lời tờ The Australian.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu tại sân vận động Qudos Bank Arena, Sydney (Úc). Ảnh: AP

Cộng đồng người Ấn Độ chỉ chiếm 3% dân số Úc nhưng là nhóm thiểu số phát triển nhanh nhất của nước này.

Theo AP, ông Modi là nhà lãnh đạo duy nhất trong nhóm Bộ Tứ tiếp tục chuyến thăm Úc theo lịch trình định trước về cuộc họp của nhóm. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo hủy bỏ chuyến thăm Úc và không tham dự cuộc họp của nhóm Bộ Tứ để tập trung vào các cuộc đàm phán về trần nợ công ở Mỹ. Thủ tướng Nhật Fumio Kishida sau đó cũng hủy chuyến thăm Úc.

KHOA ĐIỀM

Nguồn PLO: https://plo.vn/thu-tuong-uc-bat-ngo-khi-thay-20000-nguoi-chao-don-thu-tuong-an-do-tai-sydney-post734691.html