Thủ tướng Vương quốc Tonga tuyên chiến với nạn béo phì

Trong buổi tiếp xúc với báo giới tại Dinh Thủ tướng ở thủ đô Nukualofa vào ngày 8-9 vừa qua, ông Akilisi Pohiva, đương kim Thủ tướng Vương quốc Tonga đã cho biết một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ trong thời gian tới, là quyết tâm ngăn ngừa tình trạng béo phì đang bùng phát trong dân chúng (ảnh), kiểm soát chặt các nguồn thực phẩm nhập khẩu giá rẻ giàu calorie.

Theo số liệu do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố vào đầu năm 2016, trong số 10 quốc gia trên hành tinh có tỷ lệ dân số bị chứng béo phì cao nhất, thì các quốc đảo phía nam Thái Bình Dương đã chiếm tới 9 nước.

"Đồng thời trong khuôn khổ kỳ họp Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương (PIF) tổ chức tại Cộng hòa Nauru vào trung tuần tháng 9 tới đây, tôi sẽ đưa vấn đề trọng lượng dư thừa của người dân, tiềm ẩn nhiều chứng bệnh nguy kịch ra thảo luận, nhằm phát động một chiến dịch sâu rộng trong vùng tuyên chiến với nạn béo phì", Thủ tướng A. Pohiva cho biết thêm.

X.Hiếu (theo AFP)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/do-day/thu-tuong-vuong-quoc-tonga-tuyen-chien-voi-nan-beo-phi-510327/