Thú vị bán kết bóng đá nam

4 đội mạnh nhất Olympic Tokyo 2020 là đại diện cho 4 liên đoàn châu lục khác nhau, càng thú vị hơn khi 2 trận bán kết hôm nay 3-8, Mexico - Brasil (15 giờ) là cuộc chiến Copa America, còn Tây Ban Nha - Nhật Bản là giữa ứng cử viên số 1 và chủ nhà quyết có lần đầu tiên vào chung kết.

Olympic Mexico đối đầu Brasil tái hiện trận chung kết Olympic London 2012 mà đội bóng Bắc Trung Mỹ đã thắng 2-1 đại diện Nam Mỹ có Neymar, Marcelo… để lần đầu tiên giành HCV. Đây cũng có thể coi là trận chung kết sớm của Olympic Tokyo 2020. Là ĐKVĐ, thắng nhẹ nhàng Ai Cập 1-0 ở tứ kết, với Richarlison ghi 5 bàn, dẫn đầu các chân sút, Brasil được cho là vẫn chưa thể hiện hết sức mạnh. Tuy nhiên, Mexico là đội chơi ấn tượng nhất. Chiến thắng tưng bừng Hàn Quốc 6-3 ở tứ kết, Mexico có hàng công “khủng” nhất (14 bàn) với lối chơi đa dạng, nhiều miếng đánh, đặc biệt có rất nhiều cá nhân có thể giải quyết trận đấu như: Martin, Cordova, Vega, Romo và tài năng 21 tuổi Lainez. Không chỉ vậy, đoàn quân của HLV Lozeno công thủ rất đồng đều với sự chỉ huy của thủ thành, đội trưởng Ochoa 36 tuổi dạn dày kinh nghiệm.

Ở trận bán kết 2, Tây Ban Nha với đội hình được đánh giá cao nhất nhưng “suýt chết” và nhờ may mắn mới vượt qua được Bờ Biển Ngà (thua 1-2 ở phút 90+1, gỡ hòa phút 90+3 và thắng 5-2 trong hiệp phụ nhờ vai phụ Rafa Mir vào sân từ ghế dự bị). Không thể hiện được đẳng cấp đúng ra phải có, “Bò tót” trẻ sẽ gặp khó khăn khi các samurai Nhật Bản sẽ chiến đấu bằng tất cả để được chơi trận chung kết Olympic đầu tiên trong lịch sử trên sân nhà.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202108/thu-vi-ban-ket-bong-da-nam-3070975/