Thú vị quán café robot do người tàn tật quản lý ở Nhật Bản

Tại Tokyo, một quán café có các nhân viên robot phục vụ sẽ chính thức mở cửa từ ngày 26-11 đến 7-12. Đây là quán café ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Điểm đặc biệt ở quán café này là toàn bộ nhân viên bồi bàn sẽ là những chú robot được người tàn tật điều khiển từ nhà của họ.

Robot Orihime-D sẽ là một bồi bàn chuyên nghiệp trong quán café của người tàn tật. Ảnh: asahi.com

Những chú robot Orihime-D phục vụ có bề ngoài thân thiện, với chiều cao 1,2m, nặng khoảng 20kg, tương đương những cậu bé 7 tuổi. Robot được trang bị microphone và camera trên mặt của mình để truyền trực tiếp âm thanh và hình ảnh thông qua internet đến “ông chủ”, “bà chủ” điều khiển chúng từ xa, cho phép họ có thể nhìn và nghe rõ mọi thứ xung quanh robot như thể đang có mặt trực tiếp tại quán cafe. Các nhân viên robot này có thể nhận đơn đặt hàng, phục vụ đồ uống và trò chuyện với khách hàng.

Sau 10 ngày mở cửa, nếu quán café hoạt động tốt sẽ mở ra cơ hội mới cho những người tàn tật, những người gặp khó khăn trong vận động và di chuyển, chẳng hạn những người sống chung với bệnh Charcot (còn gọi là bệnh xơ cứng teo cơ), tham gia vào đời sống xã hội.

"Có rất ít cơ hội để làm việc cho những người bị tàn tật nặng. Vì vậy, nếu quán hoạt động thuận lợi, điều này sẽ giúp người tàn tật có cơ hội làm việc ngang bằng những người bình thường khác", Kentaro Yoshifuji, nhà thiết kế hệ thống robot, nói. Bản thân Kentaro Yoshifuji cũng từng mắc một chứng bệnh khiến cơ thể luôn trong trạng thái căng thẳng. Điều này khiến anh gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp xã hội. Chính chứng bệnh này đã thúc giục Kentaro Yoshifuji theo học ngành công nghệ robot tại trường Đại học Waseda (Tokyo) với hy vọng giúp con người kết nối với nhau thông qua robot.

PHƯƠNG LINH (theo asahi.com)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/thu-vi-quan-cafe-robot-do-nguoi-tan-tat-quan-ly-o-nhat-ban-554117