Thú vị tour tham quan vườn thanh long Phú Mỹ

Đó là chia sẻ của hầu hết du khách trong và ngoài nước khi đến tham quan vườn thanh long Phú Mỹ (xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) vừa chính thức đi vào hoạt động vào sáng 31/12.

Mô hình tham quan du lịch vườn thanh long Phú Mỹ do Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh phối hợp cùng với xã Hàm Mỹ thực hiện chào đón năm 2020, đồng thời tạo thêm sản phẩm du lịch phục vụ nhu cầu tham quan của du khách trong và ngoài nước khi đến Bình Thuận. Ông Võ Xuân Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch, cho biết thêm: “Đây là điểm tham quan nhà vườn được tổ chức thành điểm tham quan du lịch đầu tiên của địa phương dựa trên việc khai thác tiềm năng, thế mạnh địa phương phục vụ phát triển du lịch. Thông qua mô hình du lịch nông nghiệp tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh Bình Thuận đến khách du lịch. Với lợi thế hơn 80% dân cư canh tác thanh long, điểm tham quan vườn thanh long với nhiều hoạt động sẽ là sản phẩm du lịch mới lạ hấp dẫn du khách. Sắp tới, sẽ tiếp tục triển khai và đưa vào hoạt động điểm tham quan vườn thanh long Minh Tiến, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam”.

Tham quan vườn thanh long Phú Mỹ, trong đó có điểm dừng chân nhà vườn ông Nguyễn Văn Chín, khách tham quan sẽ được giới thiệu về cây thanh long, được hướng dẫn tham quan vườn thanh long có giai đoạn sinh trưởng khác nhau (cây nhỏ, ra hoa, trái xanh, trái chín, thu hoạch..), trải nghiệm chăm sóc, thu hoạch và chế biến các sản phẩm từ thanh long, thưởng thức hương vị thanh long, nước ép thanh long và một số món ăn chế biến từ thanh long và chọn những trái thanh long tươi ngon làm quà, trải nghiệm hoạt động sản xuất thanh long kết hợp tham quan các điểm du lịch khác như chùa núi Tà Cú, hải đăng Kê Gà, đồi cát bay Mũi Né, tháp Pô Sah Inư, các di tích văn hóa - lịch sử tại Phan Thiết.

Ngoài ra, du khách còn có dịp thưởng thức vị ngon ngọt của “thương hiệu” dừa Phú Mỹ, “sống ảo” với hình ảnh mascot du lịch Bình Thuận cách điệu từ thanh long, “selfie” cùng những hình ảnh thu nhỏ đặc trưng của nông thôn Bình Thuận (ao sen, xe bò, khóm hoa, ụ rơm...). Chị Irina Kolotych (Nga) cho biết: “Tôi và người thân rất hài lòng khi được hòa mình vào không gian yên bình của làng quê Việt Nam, được chiêm ngưỡng và chụp ảnh kỷ niệm bên những cây thanh long rất độc đáo từ hình dáng thân cây cho đến trái chín đỏ. Thưởng thức vị thơm ngọt của thanh long và trải nghiệm cuộc sống đời thường của người dân là những kỷ niệm thú vị và mới lạ với chúng tôi”.

Theo anh Hoàng Công Định, Giám đốc Công ty Lữ hành Dima-Tour, chuyên đưa đón khách Nga tại Phan Thiết, nhu cầu tham quan vườn thanh long của du khách quốc tế, trong đó có khách Nga là rất lớn. Do vậy, ngay khi điểm tham quan vườn thanh long Phú Mỹ đưa vào hoạt động, chúng tôi đã đưa khách đến và chuẩn bị tổ chức các chuyến tham quan tiếp theo. Bên cạnh những nét thú vị, điểm tham quan vườn thanh long Phú Mỹ còn rất thuận lợi khi nằm trên quốc lộ 1A, cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 3 cây số, có bãi đỗ xe thuận tiện, hệ thống bảng hướng dẫn tham quan dễ nhìn thấy là những điểm cộng hấp dẫn, sẵn sàng đón chào du khách khắp nơi. Tham quan vườn thanh long Phú Mỹ kèm một số dịch vụ chào đón khách (khăn lạnh, nước ép thanh long giải khát, thưởng thức thanh long, chụp ảnh lưu niệm cùng các tiểu cảnh... ) có giá 20.000đồng/khách.

Nguyên Vũ

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/thu-vi-tour-tham-quan-vuon-thanh-long-phu-my-560108.html