Thư viện Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh: Địa điểm học tập lý tưởng cho sinh viên

Đối với các sinh viên, đặc biệt là tân sinh viên khi bước chân vào giảng đường đại học, thư viện chính là địa điểm học tập lý tưởng nhất để tiếp thu những kiến thức mới.

Sinh viên học tập tại Thư viện Trường ĐH Quốc tế ĐHQG-HCM. Ảnh: Hoài Thương

Sinh viên học tập tại Thư viện Trường ĐH Quốc tế ĐHQG-HCM. Ảnh: Hoài Thương

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) gồm 7 trường đại học thành viên, tạo nên một mạng lưới thư viện vừa thống nhất vừa đa dạng, thu hút đông đảo các thế hệ sinh viên đến học tập và nghiên cứu. Các thư viện trong hệ thống ĐHQG-HCM phần lớn được cấu trúc theo mô hình không gian mở, tự quản lý, tự phục vụ.

Thư viện hiện đại, nguồn tư liệu phong phú, chất lượng

Hệ thống thư viện ĐHQG-HCM rất hiện đại. Trong đó, Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM có không gian rộng lớn gồm ba tầng và phân chia từng khu vực cụ thể cho sinh viên. Đặc biệt, tầng ba là có thiết kế phòng họp, hội trường tạo môi trường làm việc nhóm tối ưu. Còn thư viện Trường ĐH Quốc Tế gây ấn tượng bởi sự hiện đại và năng động với sự bố trí hợp lý giữa phòng đọc và kho sách không bị ngăn cách, thuận tiện cho sinh viên lựa chọn sách và đọc ngay tại chỗ.

Đáng chú ý, Trường ĐH Quốc tế đầu tư hệ thống cửa tự động kết hợp hệ thống an ninh tạo cảm giác thoải mái cho sinh viên đồng thời giữ gìn bảo quản sách vở, tài liệu kỹ lưỡng. Thư viện Trường ĐH Kinh tế - Luật với mô hình thân thiện, đơn giản và dễ sử dụng, thư viện trang bị những chiếc ghế salon, ghế mềm cho sinh viên nghỉ ngơi sau những giờ học căng thẳng trên lớp.

Về nguồn tư liệu, hệ thống thư viện ĐHQG-HCM có số lượng tài nguyên bản in và tài nguyên điện tử phong phú. Riêng tại Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM đã có hơn 100.000 tài liệu, 70 máy tính phục vụ sinh viên. Tất cả nguồn tài liệu nội, ngoại văn đều được chọn từ những nhà xuất bản uy tín trong và ngoài nước.

Song song với đó, mỗi thư viện thành viên đều có nguồn tư liệu chuyên sâu cho từng lĩnh vực đào tạo. Ở Trường ĐH Quốc tế, do trường chủ yếu giảng dạy, học tập bằng tiếng Anh nên đã chủ động mua sách tiếng Anh chuyên ngành từ nước ngoài, chiếm 90% tổng lượng sách của thư viện trường. Còn thư viện Trường ĐH Công nghệ Thông tin đã số hóa tất cả giáo trình do giảng viên của trường biên soạn. Trường ĐH Bách khoa chuyển hầu hết tài liệu giấy từ cơ sở 1 đến cơ sở 2 để xây dựng môi trường thư viện số tại cơ sở 1 tốt hơn.

Mặc dù chứa đựng một khối lượng tài liệu đồ sộ từ bản giấy đến online, nhưng nhờ các máy tính với phần mềm hỗ trợ đặt tại thư viện, sinh viên ĐHQG-HCM có thể dễ dàng tìm kiếm được tư liệu. Chỉ cần gõ từ khóa, máy tính sẽ đưa ra một danh sách chi tiết tư liệu đang có trong thư viện để sinh viên lựa chọn. Ngoài ra, các thư viện còn tổ chức những lớp hướng dẫn cho tân sinh viên về cách sử dụng thư viện hiệu quả.

Hỗ trợ sinh viên tìm kiếm tư liệu dễ dàng

Đi đầu là Trường ĐH Công nghệ Thông tin, trường thường xuyên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về thư viện để thu hút sinh viên. Tham gia cuộc thi, ngoài việc tăng sự hiểu biết về thư viện sinh viên còn được cộng điểm rèn luyện và nhận giải thưởng. Thứ hai phải kể tới Trường ĐH Kinh tế - Luật, bên cạnh những buổi hướng dẫn trực tiếp, nhân viên thư viện còn tổ chức các lớp hướng dẫn online cho sinh viên cao học, sinh viên nước ngoài...Về phần mình, Trường ĐH Quốc tế chủ động tổ chức những buổi workshop để hướng dẫn người dùng sử dụng phần mềm trích dẫn tài liệu tự động.

Để hỗ trợ sinh viên, các chuyên viên thư viện Trường ĐH Kinh tế - Luật sẵn sàng trao đổi với sinh viên qua email và trang web. Tại thư viện trường còn có những chuyên viên của từng mảng luật và kinh tế. Ngoài kỹ năng tìm kiếm, thư viện có thêm kỹ năng đánh giá thông tin và mức phù hợp của tài liệu để hỗ trợ sinh viên.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của sinh viên trong mùa thi, Thư viện Trường ĐH Bách Khoa mở cửa đến 20 giờ 30 mỗi ngày, kể cả hai ngày cuối tuần. Thư viện tại Ký túc xá cũng mở cửa đến 21 giờ 30 nhằm giúp sinh viên có nhiều thời gian để học tập.

Cô Ninh Thị Kim Duyên - Trưởng Phòng phục vụ độc giả Thư viện Trung tâm cho biết: “Chỉ cần một tấm thẻ Hệ thống Thư viện, các bạn sinh viên có thể mượn sách từ các thư viện khác nhau trong hệ thống. Nhằm tạo điều kiện thuận tiện nhất cho sinh viên sử dụng thư viện, thư viện đang tiến hành tích hợp thẻ Hệ thống Thư viện vào thẻ sinh viên, tiên phong là Trường ĐH Công nghệ Thông tin”.

Bạn Phạm Ngô Hồng Thủy, Khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Quốc tế nhận xét: “Bình thường nguồn tài liệu nước ngoài thường bị giới hạn đối với độc giả sinh viên nhưng khi đăng ký thẻ ở Trường ĐH Quốc tế, sinh viên sẽ truy cập được nhiều nguồn tài liệu hơn, thích hợp cho việc nghiên cứu khoa học”.

Theo cô Trần Thị Hồng Xiêm - Giám đốc Thư viện Trường ĐH Kinh tế - Luật, những người làm việc tại thư viện đòi hỏi dành nhiều tâm huyết và tinh thần trách nhiệm đối với người dùng: “Không chỉ có nguồn tài liệu phong phú là đủ mà phải cung cấp dịch vụ thỏa đáng cho sinh viên”./.

Hoài Thương

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/khoa-giao/thu-vien-dai-hoc-quoc-gia-tp-ho-chi-minh-dia-diem-hoc-tap-ly-tuong-cho-sinh-vien-569288.html