'Thư viện trên đá' món quà tặng trẻ vùng cao

'Hàng ngày giờ ra chơi con chơi cùng các bạn hoặc vào thư viện đọc sách, chúng con đều thích truyện cổ tích và ước mơ thành cô giáo vì cô giáo sẽ được đọc nhiều sách'. Em Vàng Thị Mai (học sinh lớp 6) chia sẻ.

Với mong muốn mang đến cơ hội tiếp cận tri thức, xây dựng thói quen đọc sách cho các em học sinh vùng cao, mới đây đoàn thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức chương trình thiện nguyện “Cùng mang sách về miền núi cao, hải đảo” với chủ đề “Thư viện trên đá” tại Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) Bán trú Tiểu học và THCS Sà Phìn (xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, Hà Giang).

Với mong muốn mang đến cơ hội tiếp cận tri thức, xây dựng thói quen đọc sách cho các em học sinh vùng cao, mới đây đoàn thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức chương trình thiện nguyện “Cùng mang sách về miền núi cao, hải đảo” với chủ đề “Thư viện trên đá” tại Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) Bán trú Tiểu học và THCS Sà Phìn (xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, Hà Giang).

Trong chuyến thiện nguyện này, đoàn thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện xây dựng phòng đọc sách tặng trường PTDT Bán trú Tiểu học và THCS Sà Phìn (xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, Hà Giang) và trao tặng 1.500 đầu sách bao gồm sách tham khảo, sách kỹ năng, sách tiếng Anh, truyện lịch sử, truyện tranh, truyện cổ tích, thơ… cùng thư viện sách nói trực tuyến với 2.000 đầu sách cho phòng đọc.

Các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) Bán trú Tiểu học và THCS Sà Phìn (xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, Hà Giang) chăm chú đọc sách tại thư viện.

Sau mỗi giờ học, các cô bé, cậu bé học trò vùng cao lại tranh thủ ra thư viện để được đọc những quyển sách, truyện yêu thích.

Tiếp nhận tủ sách, thầy giáo Lương Minh Hoạt, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, chương trình “Cùng mang sách về miền núi cao, hải đảo” là món quà tinh thần quý giá mà đoàn mang đến cho các em học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Sà Phìn trong dịp Tết thiếu nhi 1-6. Nhà trường sẽ bảo quản tốt các thiết bị và các đầu sách, đồng thời lan tỏa văn hóa đọc tới nhiều học sinh hơn nữa tại địa phương. Dự án “Thư viện trên đá” rất có ý nghĩa, bổ sung đầu sách và giúp thư viện của trường đẹp hơn. Các em học sinh rất hào hứng và đến thư viện nhiều hơn. thầy giáo Lương Minh Hoạt cho biết thêm.

Khi được hỏi về những cuốn sách mà đoàn mang đến, em Vàng Thị Mai, học sinh lớp 6B (trường PTDT Bán trú Tiểu học và THCS Sà Phìn - xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, Hà Giang) e thẹn nói: Em rất thích đọc truyện cổ tích vì mỗi khi nhắc đến những ngày thơ ấu, em luôn nhớ tới hình bóng bà ngoại nhẹ nhàng kể từng câu chuyện cổ, những tích truyện đó đã mang tới cho em biết bao bài học ý nghĩa, sâu sắc. Vì thế, tới tận ngày nay, em vẫn luôn thích thú khi đọc truyện cổ tích.

Cùng sở thích với Với em Vàng Thị Mai, em Sùng Thị Dính thích thú khi đọc truyện cổ tích

Nhân dịp này, đoàn còn tặng 8 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng cho các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Tại buổi giao lưu, gặp gỡ với các em học sinh, Đoàn tặng 400 suất quà bao gồm sữa và bánh kẹo.

Với địa hình phức tạp, đi lại khó khăn, nhiều em ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ ấm thì sách là một thứ xa vời, do vậy, “Thư viện trên đá” về với các em vùng cao sẽ giúp học sinh từ thế hệ này đến thế hệ khác được đọc sách miễn phí".

“Thư viện trên đá” được đoàn viên thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện đúng dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi với mong muốn thúc đẩy văn hóa đọc, nâng cao dân trí, đưa trẻ em được tiếp cận với sách, báo từ sớm.

"Cùng mang sách về miền núi cao, hải đảo” mùa đầu tiên nằm trong Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời đây là món quà tinh thần quý giá mà đoàn mang đến cho các em học sinh trường PTDT Bán trú Tiểu học và THCS Sà Phìn trong dịp Tết thiếu nhi 1/6.

Tuấn Anh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/thu-vien-tren-da-mon-qua-tang-tre-vung-cao-169230531095231538.htm