Thua 1-2, cánh cửa đi tiếp chính thức đóng lại với U23 Việt Nam

Tối 16-1-2020, tại lượt đấu cuối của bảng D, vòng chung kết U23 châu Á 2020 ở Thái Lan, đội tuyển U23 Việt Nam đã thua 1-2 trước U23 Triều Tiên trong thế dẫn bàn trước.

Tình huống đấm bỏng hỏng của Bùi Tiến Dũng giúp U23 Triều Tiên gỡ hòa 1-1.

Trong trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo không có nhiều lựa chọn. Đội tuyển U23 Việt Nam buộc phải thắng đối thủ, trong khi chờ đợi trận đấu giữa U23 Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) với U23 Jordan có người thắng, kẻ thua.

Hai đội vào sân với đội hình thi đấu mạnh nhất của mình. Đội tuyển U23 Việt Nam xuất trận với đội hình gồm: Bùi Tiến Dũng, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng, Lê Ngọc Bảo, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh. Còn đội tuyển U23 Tiều Tiên vào sân với đội hình gồm: Kang Ju Hyok, Pak Chol Ju, Pak Kwang Chon, So Jong Gil, Jang Song Il, Ri Chung Gyu, Kim Kwang Hyok, Kang Kuk Chol, Choe Ok Chol, Kim Kyong Sok, Kim Kuk Jin.

Trong hiệp 1, U23 Việt Nam lấn lướt đối phương trong khoảng 25 phút đầu. Kết quả không quá ngạc nhiên khi Tiến Linh ghi bàn thắng đầu tiên cho U23 Việt Nam ở phút thứ 16. Nhưng ở phút thứ 27, U23 Việt Nam lần đầu tiên bị thủng lưới, sau cú đấm bóng hụt của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Vào hiệp 2, U23 Việt Nam đã có thế trận áp đảo U23 Triều Tiên, tổ chức được nhiều đợt tấn công và có nhiều cơ hội ghi bàn hơn nhưng vẫn không ghi thêm được bàn thắng. Cuối cùng quy luật nghiệt ngã của bóng đá đã đến. Vào gần cuối trận, thủ môn Bùi Tiến Dũng phải đối mặt với một quả phạt 11m và đội bạn đã thực hiện thành công. Thua 1-2, cánh cửa đi tiếp chính thức đóng lại với U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Ở trận đấu cùng giờ, U23 Jordan và U23 UAE đã hòa nhau với tỷ số 1-1 để cùng vào tứ kết.

Ngân Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/bong-da/955782/thua-1-2-canh-cua-di-tiep-chinh-thuc-dong-lai-voi-u23-viet-nam