Thua bạc nhược Indonesia, tuyển Việt Nam đang 'chết chìm' với HLV Troussier

Đội tuyển Việt Nam lại trải qua thêm một điểm mốc của sự tụt lùi với thất bại thứ hai trong vòng chưa đầy 3 tháng trước Indonesia.

"Có người nghĩ tôi phá hoại bóng đá Việt Nam", huấn luyện viên Philippe Troussier nói trong buổi họp báo hôm 20/3, một ngày trước trận đấu với Indonesia. Thất bại của đội tuyển Việt Nam tối qua càng khiến nhiều người tin vào nhận định đó. Tỷ lệ 80% người hâm mộ mong ông Troussier bị sa thải (do chính nhà cầm quân này tự đặt ra) có vẻ đã trở thành hiện thực, thậm chí lớn hơn con số đó.

Đội tuyển Việt Nam thua Indonesia 0-1.

Tỷ lệ thua của huấn luyện viên Philippe Troussier khi đối đầu các đại diện của Indonesia trong một năm qua là 100%. Từ SEA Games 32 đến Asian Cup 2023, và bây giờ là vòng loại World Cup 2026, đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Pháp đều thất bại trước đối thủ xứ vạn đảo.

Đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ thua ở sân Gelora Bung Karno trước đây. Cũng chưa từng có HLV nào của đội tuyển Việt Nam thua 2 trận liên tiếp trước Indonesia, cho đến hôm qua.

Theo công thức tính điểm Elo của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), đội tuyển Việt Nam bị trừ 15,37 điểm sau trận thua Indonesia (đội bóng xếp hạng 142 thế giới). Sau khi văng khỏi top 100, ông Troussier tiếp tục đưa đội tuyển Việt Nam từ hạng 105 xuống 112.

Hashtag #TroussierOut bắt đầu thịnh hành trên mạng xã hội.

Đội tuyển Việt Nam thua Indonesia 2 trận liên tiếp.

Ngày này năm ngoái, HLV Troussier dẫn dắt U23 Việt Nam trận đầu tiên. Nhà cầm quân người Pháp mang theo triết lý bóng đá được cho là hiện đại, trình độ cao và có thể nâng tầm các cầu thủ Việt Nam hướng đến mục tiêu World Cup. Mọi thứ rất đẹp, rất đúng trên lý thuyết.

Tuy nhiên, biến lý tưởng trở thành thực tiễn hóa ra lại chẳng phải con đường thẳng băng. Ông Troussier từng có lúc khẳng định rằng đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam đi đúng hướng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, không ai chắc được điều đó. Thậm chí, số người tin vào điều ngược lại cứ tăng dần theo mỗi trận thua.

Kiểm soát bóng để làm gì khi không thể tung ra nổi cú sút trúng đích nào trong cả trận? Riêng trận đấu tối qua, khó có thể nói là các học trò của huấn luyện viên Troussier làm tốt trong việc kiểm soát bóng với tỷ lệ chưa đến 50% và chỉ thực hiện thành công 75% số đường chuyền.

Võ Minh Trọng, Phan Tuấn Tài mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua - cũng chẳng phải lần đầu tiên chuyện đó xảy ra. Phải trách ông Troussier trước tiên, vì chính ông đặt họ vào vị trí đó chứ chẳng phải ai khác. Vị thuyền trưởng vừa bước sang tuổi 69 hôm qua - sinh nhật chẳng mấy vui vẻ - đã "đánh cược", đã chấp nhận những ý kiến ngược chiều để trao niềm tin cho các học trò trẻ tuổi.

Sai lầm và những cú vấp có thể giúp họ trưởng thành, nhưng cũng có thể ngược lại.

HLV Troussier sẽ mất việc nếu đội tuyển Việt Nam không thắng Indonesia ở trận tái đấu?

Ông Troussier nói rằng không phải lúc nào thua cũng là tệ. Quả thực, đội tuyển Việt Nam xứng đáng nhận được những lời khen dù thua Nhật Bản và Iraq ở Asian Cup 2023. Tuy nhiên, thất bại vẫn là thất bại. Thua liên tục thì chắc chắn là không tốt, nhất là khi những điểm tích cực hiếm hoi cũng chẳng xuất hiện một cách đều đặn.

Mặt tích cực mãi chẳng được phát huy, trong khi điểm yếu không thấy được cải thiện còn sai lầm thì vẫn cứ lặp lại. May mắn cũng không đứng về phía nhà cầm quân người Pháp. Ông chưa hay, cũng chẳng gặp may.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đi đến đâu nếu tiếp tục như vậy? Con đường mà huấn luyện viên Troussier kiên định từ đầu có đúng hướng? Không ai có thể trả lời được, bởi nhà cầm quân người Pháp không cho dư luận bất cứ dấu hiệu nào để củng cố niềm tin. Sự kiên nhẫn của người hâm mộ đang cạn dần.

Tất nhiên, nếu đội tuyển Việt Nam thắng Indonesia trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình, câu chuyện có thể sẽ khác. Dẫu vậy, người hâm mộ trong cơn thất vọng có lẽ chỉ dứt được cơn giận nếu được chứng kiến một màn trình diễn "lột xác", một trận thắng ngoạn mục, áp đảo. Thắng mà lối chơi vẫn nhạt nhòa như vậy thì chỉ có tác dụng "câu" thêm cho HLV Troussier chút thời gian đến vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào tháng sau.

Nhưng, đấy là giả định trường hợp đội tuyển Việt Nam thắng. Còn lúc này, đồng hồ đang đếm ngược với HLV Troussier. Nếu đội tuyển Việt Nam không thắng được Indonesia trên sân Mỹ Đình, tỷ lệ người hâm mộ mong ông Troussier bị sa thải chắc hẳn sẽ lên đến...100%.

Minh Anh

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/thua-toan-tap-truoc-indonesia-tuyen-viet-nam-chet-chim-voi-hlv-troussier-ar860223.html