Thua bạc nhược U16 Ấn Độ, HLV U16 Việt Nam đổ lỗi cho... mặt sân

Được đánh giá cao hơn U16 Ấn Độ, thế nhưng U16 Việt Nam lại thi đấu đầy thất vọng khi bị ép sân gần như toàn bộ thời gian và không thể tung cú dứt điểm nguy hiểm nào. Kết quả thua 0-1 là còn may mắn. Sau trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt cho rằng, mặt sâu quá xấu khiến U16 Việt Nam gặp khó khăn trong việc kiểm soát bóng.

Tại bảng C VCK U16 châu Á 2018, U16 Ấn Độ bị đánh giá thấp nhất, vậy nên khi U16 Việt Nam ra quân gặp đối thủ này, không ít CĐV của đội bóng áo đỏ đã hy vọng về một chiến thắng, qua đó có thêm sự tự tin để cạnh tranh 1 trong 2 đi tiếp với hai đối thủ rất mạnh là U16 Iran và U16 Indonesia. Thế nhưng thực tế trên sân đã không diễn ra như những dự đoán.

HLV Vũ Hồng Việt của U16 Việt Nam.

Bằng thể hình cao to và lối chơi rất kỹ thuật, U16 Ấn Độ nhanh chóng làm chủ trận đấu và dồn ép U16 Việt Nam. Họ tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm. Nếu không nhờ sự may mắn và xuất sắc của thủ môn Duy Dũng, đội bóng áo đỏ đã phải nhiều lần vào lưới nhặt bóng.

Nỗ lực tấn công và dồn ép suốt cả trận, U16 Ấn Độ đã được đền đáp bằng quả penalty ở phút 86. Vikram Pratap Singh không gặp nhiều khó khăn trên chấm 11m để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, qua đó giúp đại diện đến từ Nam Á có 3 điểm đầu tiên tại bảng C. Trong khi đó, U16 Việt Nam còn rất ít cơ hội đi tiếp.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt bày tỏ sự thất vọng khi U16 Việt Nam không thể giành ít nhất 1 điểm, đồng thời cho rằng, U16 Ấn Độ xứng đáng có 3 điểm vì đã chơi tốt hơn. Ngoài ra ông cũng nhấn mạnh, mặt sân quá xấu đã ảnh hưởng tới lối chơi của U16 Việt Nam.

“Ấn Độ là đội chơi tốt hơn so với Việt Nam. Khu trung tuyến của chúng tôi đã không thể kiểm soát được thế trận và để cho Ấn Độ thoải mái làm chủ tuyến giữa, sau đó là quả phạt đền dẫn đến bàn thua. Trận thua rất đáng tiếc nhưng tôi cũng xin chúc mừng đội Ấn Độ”, HLV Vũ Hồng Việt cho hay.

“Mặt sân hôm nay rõ ràng không được tốt. Nó quá ướt và lầy nên khiến cho các cầu thủ thi đấu rất mất sức. Ngoài yếu tố trên thì chúng tôi cũng không có vấn đề gì trong trận đấu này. Chúng tôi sẽ đối đầu với U16 Indonesia ở trận đấu tiếp theo. Họ đã chơi tốt trong trận ra quân của họ, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng để đối đầu với họ”, cựu cầu thủ HAGL nói thêm.

Nhật Trường

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/thua-bac-nhuoc-u16-an-do-hlv-u16-viet-nam-do-loi-cho-mat-san-915074.html