Thua cả 2 trận, tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội vào vòng 1/8 Asian Cup

Với việc để thua Uzbekistan 4 bàn không gỡ, tuyển Turkmenistan đã đánh mất vị trí trên bảng xếp hạng những đội đứng thứ 3 vào tay Oman.

Trong trận đấu muộn ngày 14/1, đội tuyển Turkmenistan tiếp tục để thua trước Uzbekistan.

Đáng chú ý là đoàn quân của HLV Hector Cuper giành chiến thắng với 4 bàn cách biệt, khiến Turkmenistan đánh mất vị trí trên bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3 vào tay Oman.

Diễn biến trận đấu cũng nghiêng hẳn về phía đội tuyển Uzbekistan. Ngay khi tiếng còi khai cuộc cất lên, đội bóng này đã tràn lên phần sân đối phương để sớm áp đặt thế trận. 4 bàn thắng của Shirikov, Shomurodov (2) và Marsharipov là kết quả của hơn 90 phút thi đấu với đẳng cấp vượt trội.

Ở bảng F, Uzbekistan cùng Nhật Bản sẽ dắt tay nhau vào vòng 1/8 với 6 điểm sau 2 lượt trận, trong khi Turkmenistan nhường vị trí thứ 3 cho Oman do kém về hiệu số (-5 so với -2).

Lúc này, cục diện bảng xếp hạng những đội đứng thứ 3 có thay đổi khi đội tuyển Kyrgyzstan (2 thẻ vàng) vươn lên vị trí thứ 3, xếp trên Oman (3 thẻ vàng) nhờ chỉ số fair-play bởi cả 2 đại diện này đều chỉ có 0 điểm sau 2 lượt trận với hiệu số -2, ghi 2 bàn thắng và để thủng lưới 3 lần.

Đội tuyển Uzbekistan thi đấu áp đảo trước đại diện Turkmenistan. Ảnh: AFC.

Đội tuyển Uzbekistan thi đấu áp đảo trước đại diện Turkmenistan. Ảnh: AFC.

Đứng đầu bảng xếp hạng những đội xếp thứ 3 đang là Thái Lan ở bảng A với 3 điểm sau trận thắng Bahrain, tiếp đến là Syria của bảng B có 1 điểm khi hòa không bàn thắng Palestine. Đã có điểm, nên các đội ở bảng A và B đứng trước cơ hội giành vé vớt góp mặt ở vòng knock-out.

Còn với hiệu số -3, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ nguyên vị trí thứ 5, xếp trên Lebanon sau khi lượt trận thứ 2 của vòng bảng Asian Cup 2019 kết thúc. Tình thế hiện tại buộc thầy trò HLV Park Hang-seo phải giành chiến thắng đậm trước Yemen để cải thiện hiệu số bàn thắng bại.

Lượt trận cuối cùng ở bảng D giữa hai cặp đấu Iran - Iraq, Việt Nam - Yemen sẽ diễn ra vào lúc 23h ngày 16/1. Nếu có 3 điểm trước Yemen, đội tuyển Việt Nam vẫn phải chờ kết quả của những bảng đấu còn lại để hy vọng lọt top 4 đội xếp thứ 3 có thành tích cao nhất giành vé vớt vào vòng knock-out.

Cục diện bảng D tại Asian Cup 2019 sau hai lượt trận đầu. Đồ họa: Minh Phúc.

Thua Iran, tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp tại Asian Cup 2019 Sau khi nhận thất bại 0-2 trước Iran, tuyển Việt Nam đã thua hai trận và chưa giành được được điểm nào nhưng vẫn còn cơ hội lọt vào vòng knock-out sau lượt trận cuối.

Thế Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thua-ca-2-tran-tuyen-viet-nam-van-con-co-hoi-vao-vong-18-asian-cup-post908540.html