Thua Campuchia, U18 Việt Nam bị loại khỏi giải Đông Nam Á

Trước áp lực phải thắng để hy vọng đi tiếp, U18 Việt Nam đã gặp vấn đề về tâm lý và thua U18 Campuchia trong trận đấu cuối cùng của bảng B giải U18 Đông Nam Á và bị loại.

U18 Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng với U18 Campuchia với tham vọng phải thắng, đồng thời kỳ vọng U18 Thái Lan đánh bại U18 Malaysia để đi tiếp. U18 Thái Lan đúng là đã thắng Malaysia như kỳ vọng của thầy trò Hoàng Anh Tuấn, nhưng Campuchia đã tỏ ra họ mới là đội chơi hay hơn trên sân Thống Nhất.

Với lợi thế sân nhà, U18 Việt Nam lao lên tấn công U18 Campuchia ngay từ tiếng còi khai cuộc. Vẫn với bàn tấn công dồn bóng ra biên trước khi căng ngang hoặc tạt bóng vào vùng cấm, U18 Việt Nam tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng đều dứt điểm ra ngoài.

U18 Campuchia gieo sầu cho U18 Việt Nam. Ảnh: Quang Thịnh.

U18 Campuchia gieo sầu cho U18 Việt Nam. Ảnh: Quang Thịnh.

Lần lượt Nguyên Hoàng, Công Đến, Tiến Sinh, Kim Nhật đều không thể tìm được mành lưới Campuchia. Bên ngoài sân, HLV Hoàng Anh Tuấn cho thấy rõ sự nôn nóng khi dùng 2 quyền thay đổi người chi sau 45 phút đầu tiên.

Trong hiệp 2, U18 Việt Nam tiếp tục dồn lên tấn công nhưng vẫn không thể ghi bàn vào lưới đội khách. Tấn công nhiều mà không có được bàn thắng, U18 Việt Nam ăn đòn phản công của Campuchia.

Phút 51, từ pha phát bóng thiếu dứt khoát của Y Êli Niê, U18 Campuchia có pha phối hợp đơn giản đế đánh bại hậu vệ Hồ Khắc Lương trước khi số 9 Sieng Chanthea tung cú dứt điểm chéo góc mở tỷ số cho đội khách.

Bàn thắng của Kim Nhật không đủ để giúp U18 Việt Nam đi tiếp. Ảnh: Quang Thịnh.

Bị bàn thua bất ngờ, U18 Việt Nam lao lên tấn công trong tâm lý choáng váng. Hàng loạt những pha xử lý hỏng diễn ra trên hàng công đi kèm sự hớ hênh của hàng phòng ngự. Phải đến phút bù giờ thứ 2 của trận đấu, Kim Nhật mới gỡ hòa cho U18 Việt Nam sau cú dứt điểm bằng gót.

Những tưởng đây sẽ là bàn đạp cho màn lội ngược dòng nghẹt thở khi ở trận đấu cùng giờ U18 Thái Lan đang thắng Malaysia thì đúng phút bù giờ cuối cùng, U18 Campuchia kết liễu đội chủ nhà với bàn thắng của số 20 Thy Lieng.

Thua trận, U18 Việt Nam bị loại khỏi giải U18 Đông Nam Á năm thứ 3 liên tiếp. Hai đội đi tiếp tại bảng B là U18 Australia và Malaysia.

15:51 15/08

CĐV Thái Lan phẫn nộ sau trận hòa Việt Nam ở giải U18 Đông Nam Á

Trên trang mạng xã hội của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), tài khoản Rusdee Borodayochia phẫn nộ: "Các cấp độ tuyển trẻ Thái Lan giờ có thể thua bất cứ đội bóng nào. Đây là giai đoạn tồi tệ nhất của bóng đá Thái Lan trong 10 năm qua. Chúng tôi yêu cầu liên đoàn trả tự do cho HLV Issara Sritaro và đội ngũ của ông ấy. Không thể để họ tiếp tục làm suy yếu nền bóng đá Thái Lan nữa".

"Nếu liên đoàn vẫn để HLV Issara Sritaro dẫn dắt, bóng đá trẻ Thái Lan sẽ còn tụt dốc. Các người nên nhìn xem bóng đá trẻ các quốc gia trong khu vực đã phát triển như thế nào. Thật đáng xấu hổ", tài khoản Skirt Screen bày tỏ.

"Ở giải đấu thuộc cấp độ trẻ, tâm lý yếu của cầu thủ dễ dẫn đến những sai lầm. Hãy để cho cầu thủ thời gian để trưởng thành. Tôi tin họ sẽ làm được", tài khoản Tikatiso bình luận.

15:52 15/08

Kịch bản nào để U18 Việt Nam vào bán kết giải Đông Nam Á?U18 Malaysia và U18 Australia đều không thắngU18 Malaysia hoặc U18 Australia không thắng

Để U18 Thái Lan cầm hòa với tỷ số 0-0 tối 13/8, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã mất quyền tự quyết tấm vé lọt vào bán kết ở giải U18 Đông Nam Á 2019.

Đội tuyển U18 Việt Nam đang đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng khi chỉ đứng thứ 3 tại bảng B sau 4 vòng đấu, xếp dưới U18 Malaysia và U18 Australia.

U18 Malaysia và U18 Australia đều đang dẫn đầu với 9 điểm, còn thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ giành được 7 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc nếu không giành chiến thắng ở trận đấu với U18 Campuchia tối 15/8, chủ nhà U18 Việt Nam sẽ chính thức bị loại.

Kịch bản nào để U18 Việt Nam vào bán kết giải Đông Nam Á?U18 Malaysia và U18 Australia đều không thắngU18 Malaysia hoặc U18 Australia không thắng

Nếu U18 Malaysia và U18 Australia đều thua, ngôi đầu bảng sẽ thuộc về thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn khi U18 Việt Nam giành chiến thắng. Trong khi đó, 2 đại diện nói trên sẽ phụ thuộc vào tỷ số của từng cặp đấu để cạnh tranh cho tấm vé còn lại.

Kịch bản nào để U18 Việt Nam vào bán kết giải Đông Nam Á?U18 Malaysia và U18 Australia đều không thắngU18 Malaysia hoặc U18 Australia không thắng

Nếu U18 Malaysia hoặc U18 Australia thua cuộc, 1 trong 2 tấm vé vào bán kết sẽ thuộc về U18 Việt Nam khi đội chủ nhà giành chiến thắng. Việc phân định ngôi nhất hay nhì bảng sẽ phụ thuộc vào điểm và các chỉ số phụ của 2 đại diện đứng đầu.

15:57 15/08

Nhiệt độ tại sân Thống Nhất đang là 32 độ, thời tiết rất nắng, các cầu thủ đang chuẩn bị cho trận đấu. Ảnh: Quang Thịnh.

15:58 15/08

HLV Hoàng Anh Tuấn và Giám đốc kỹ thuật Juergen Gede đều có mặt để chứng kiến trận đấu quyết định số phận của U18 Việt Nam tại giải U18 Đông Nam Á. Ảnh: Quang Thịnh.

15:59 15/08

Đội hình xuất phát của U18 Việt Nam

16:00 15/08

Danh sách đăng ký thi đấu của cả hai đội.

16:00 15/08

Trận đấu bắt đầu

16:03 15/08

2': U18 Việt Nam vẫn đang triển khai lối chơi quen thuộc với các pha xuống bóng từ biên trái trước khi treo vào cho Nguyên Hoàng và Kim Nhật không chiến. Ảnh: Quang Thịnh.

16:07 15/08

6': KHÔNG VÀO!!! Số 10 Công Đến xử lý cực hay khi đỡ bóng tạo nhịp di chuyển tốt trước khi băng xuống dứt điểm trong vùng cấm Campuchia. Tuy nhiên cú sút của Công Đến lại đi ra ngoài trong gang tấc.

16:09 15/08

9': Hậu vệ phải Văn Huy có pha vào bóng đúng luật nhưng cầu thủ Campuchia đang tỏ ra bị đau. Trận đấu đang bị gián đoạn trong ít phút.

16:11 15/08

11': KHÔNG VÀO!!! Bóng được căng ngang vào vùng cấm từ cánh phải rất nguy hiểm, nhưng Nguyên Hoàng lại trong tư thế xoay lưng nên không thể dứt điểm. Quá đáng tiếc cho U18 Việt Nam.

16:15 15/08

14': KHÔNG VÀO!!! Đội trưởng Bùi Tiến Sinh có pha hãm bóng cực tốt trước khi tung cú volley chân phải trong vùng cấm Campuchia. Đáng tiếc là cú sút bằng chân thuận của Tiến Sinh lại đi không trúng tâm bóng nên lực bị nhẹ và không gây ra khó khăn cho U18 Campuchia.

16:18 15/08

15': KHÔNG VÀO!!! Công Đến đi bóng và chuyền loại bỏ hàng phòng ngự Campuchia, nhưng trong pha sút bồi đội trưởng Tấn Sinh lại sút ra ngoài lưới trống. Quá đáng tiếc! Ảnh: Quang Thịnh.

16:22 15/08

21': NGUY HIỂM!!! Khung thành của U18 Việt Nam bỗng dưng bị đặt nguy hiểm sau pha xử lý thiếu an toàn của cầu thủ phòng ngự áo đỏ, nhưng thủ thành Y Êli Niê đã lao ra và cản phá kịp thời.

16:29 15/08

29': U18 Việt Nam có sự thay đổi người sớm, "Tiểu Công Phượng" Phạm Xuân Tạo vào sân, Quang Tú rời sân.

16:31 15/08

31': KHÔNG VÀO!!! Thủ thành Sa Lim của Campuchia đang chơi không chắc chắn trong những pha bóng bổng, U19 Việt Nam cần tận dụng điều này để tìm bàn thắng.

16:40 15/08

38': KHÔNG VÀO!!! U18 Việt Nam đưa bóng vào lưới thủ môn Sa Lim nhưng không được công nhận khi Phạm Xuân Tạo đã để bóng chạm tay trước đó. Ảnh: Quang Thịnh.

16:42 15/08

41': Đội trưởng Bùi Tiến Sinh rời sân, vào thay là Công Mạnh. HLV Hoàng Anh Tuấn đang muốn thay đổi vị trí hộ công.

16:46 15/08

Hiệp 1 trận đấu được bù giờ 2 phút

16:49 15/08

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0

Trong trận đấu cùng giờ, U18 Thái Lan cũng đang hòa 0 bàn thắng với Malaysia.

17:03 15/08

HIỆP 2 BẮT ĐẦU

17:06 15/08

48': Những phút đầu hiệp 2 vẫn chứng kiến U18 Việt Nam dồn toàn lực tấn công Campuchia. Trần Mạnh Quỳnh đang là mũi khoan bên cánh trái.

17:09 15/08

50': Nguyên Hoàng đi bóng bên cánh trái nhưng nhất quyết không chịu phối hợp mà đi bóng sát khung thành đối thủ để có quả phạt góc.

17:10 15/08

U18 Campuchia mở tỷ số vào phút 51

VÀO!!! U18 Campuchia phối hợp đơn giản đánh bại hàng phòng ngự U18 Việt Nam. Số 9 Sieng Chanthea đã thoát khỏi sự kèm cặp của số 6 Hồ Khắc Lương và tung cú dứt điểm chéo góc mở tỷ số.

17:12 15/08

54': Ban huấn luyện U18 Việt Nam thất vọng trước màn trình diễn của các cầu thủ sau bàn thua bất ngờ. Ảnh: Quang Thịnh.

17:19 15/08

61': U18 Việt Nam đang có phần choáng váng sau bàn thua. Các cầu thủ vẫn đang dồn lên để tìm bàn gỡ, nhưng những đôi chân vốn đã cóng nay lại càng thêm không chuẩn xác. Ảnh: Quang Thịnh.

17:30 15/08

70': U18 Việt Nam đang dồn lên trong bất lực trước Campuchia. Đội khách đã bị loại và có bàn dẫn nên không việc gì phải nóng vội. Cơ hội đang ngày một hẹp đi với đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn.

17:32 15/08

75': KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Sa Lim bắt không dính bóng từ đường tạt vào bên cánh phải, nhưng cú đá bồi của U18 Việt nam vào lưới trống lại đi ra ngoài. Quá đáng tiếc cho U18 Việt Nam.

17:34 15/08

76': KHÔNG VÀO!!! Hàng phòng ngự Việt Nam lại tiếp tục mắc sai lầm và khiến khung thành thủ môn Y Êli Niê chao đảo. Tỷ số suýt nữa là 2-0 cho Campuchia.

17:38 15/08

80': Trong trận đấu cùng giờ Thái Lan đang thắng Malaysia, nếu U18 Việt Nam thắng U18 Campuchia, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ đi tiếp.

17:43 15/08

86': U18 Việt Nam có pha sút phạt ở cự ly chỉ 18 m cùng góc sút rất rộng, nhưng Công Đến lại đưa bóng đi trúng người thủ thành Sa Lim của Campuchia.

17:51 15/08

Trận đấu được bù giờ 5 phút

17:51 15/08

Kim Nhật gỡ hòa vào vào phút 90+2

VÀO!!! Hữu Thiệp sút bóng đập đất và Kim Nhật vung chân dứt điểm bằng gót cực nhanh làm tung lưới Sa Lim. Tỷ số là 1-1, cơ hội cho U18 Việt Nam vẫn còn. Ảnh: Quang Thịnh.

17:56 15/08

Campuchia ấn định tỷ số 2-1 vào phút bù giờ cuối cùng

VÀO!!! Lao lên tấn công, U18 Việt Nam đã bị U18 Campuchia phản công ghi bàn đúng phút bù giờ cuối cùng. Số 20 Thy Lieng là người chấm dứt giấc mơ đi tiếp của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

17:56 15/08

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-2, U18 Việt Nam bị loại.

Nhật Anh - Thế Anh
Ảnh: Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/u18-viet-nam-1-1-u18-campuchia-kim-nhat-go-hoa-co-hoi-hoi-sinh-post978915.html