Thua cờ bạc 'bịp', 9X lập băng đảng bắt cóc tống tiền

Phát hiện đối phương giở trò gian lận để thắng cờ bạc, Tú rủ đồng bọn bắt giữ con tin đòi tiền chuộc. Vụ việc đã bị công an phát hiện, xử lý.

Ngày 23/8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam tiến hành khởi tố 4 bị can về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đó là, Nguyễn Công Tú (SN 1999) trú xã Bình Trung, huyện Thăng Bình; Võ Thuấn (SN 1990), trú xã Bình An, huyện Thăng Bình; Nguyễn Việt Cường (SN 1983), trú xã Tam Thành, huyện Phú Ninh và Nguyễn Trương Thịnh (SN 1994), trú xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, cùng tỉnh Quảng Nam.

Theo hồ sơ điều tra, cách đây không lâu, Tú cùng nhóm bạn là Võ Duy Thuận (SN 1995), trú tỉnh Quảng Ngãi, Võ Thị Thảo (SN 1997), trú xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh và một con bạc khác tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ở một phòng trọ thuộc địa phận TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

2 đối tượng Thuấn và Cường.

2 đối tượng Thuấn và Cường.

Tại đây, Thảo và Thuận trở nên thân thiết bởi cùng cảnh ngộ thua bạc. Bực tức, cả 2 lên kế hoạch "đòi lại những gì đã mất". Thảo cho Thuận biết mình có một bộ xóc đĩa gắn chíp điện tử dùng để gian lận bài bạc. Với bộ chíp này, Thảo và Thuận có thể "ăn" lại số tiền đã mất từ tay Tú.

Nghĩ là làm, Thảo và Thuận rủ Tú đến phòng trọ của mình rồi dùng bộ xóc đĩa có gắn chíp gian lận ra để đánh. Sau hồi sát phạt, Tú mất hết 22 triệu đồng. Cảm thấy bất ổn, Tú đập vỡ bộ xóc đĩa và phát hiện ra sự thật.

Cay cú, Tú gọi điện rủ Thuấn, Cường và Thịnh đến để giải quyết. Tại đây, nhóm đối tượng này đã bắt giữ trái phép Thuận rồi yêu cầu gọi điện về nhà đòi 20 triệu đồng tiền chuộc.

Trong quá trình này, 4 đối tượng trên dùng xe ô tô chở Thuận đi lòng vòng nhiều nơi, đồng thời, liên tục điện thoại uy hiếp gia đình "con tin" là sẽ cắt tay, cắt chân.

Không lâu sau, khi cả bọn cùng nhau đến điểm hẹn để nhận tiền thì bị công an bắt quả tang. Quá trình đấu tranh, xác minh, Công an TP.Tam Kỳ đã làm rõ được chân tướng sự việc. Các đối tượng cũng khai nhận hành vi phạm pháp của mình.

Hiện, Thuấn và Cường đã bị tạm giam 4 tháng, 2 đối tượng còn lại là Tú và Thịnh bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thua-co-bac-bip-9x-lap-bang-dang-bat-coc-tong-tien-a384525.html