Thua đậm, Olympic Đài Loan tố Indonesia hưởng lợi từ lịch thi đấu

Sau khi để thua đội chủ nhà Indonesia với tỷ số 0-4, HLV Wushung Pen than phiền vì lịch thi đấu dày đặc gây bất lợi cho đội tuyển Olympic Đài Loan (Trung Quốc) tại ASIAD năm nay.

Trong loạt trận thứ 2 của nội dung bóng đá nam tại ASIAD 18, đội tuyển Olympic Đài Loan (Trung Quốc) thảm bại 0-4 trước đội chủ nhà Indonesia trên sân vận động Patriot Chandrabhaga.

Trả lời phỏng vấn báo chí, HLV Wushung Pen của đội tuyển Olympic Đài Loan cho rằng thất bại nặng nề đến từ việc các học trò của ông quá mệt mỏi khi phải thi đấu với mật độ dày đặc 2 trận trong vòng 3 ngày.

Cầu thủ Olympic Đài Loan (áo xanh) tỏ ra mệt mỏi ở trận đấu thứ 2 trong vòng 3 ngày.

Ngay từ đầu trận đấu, các cầu thủ Đài Loan sớm biểu lộ sự mệt mỏi, rệu rã trên sân. Trong khi đó, đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên của đội chủ nhà Indonesia tại ASIAD năm nay. Các học trò của HLV Luis Mila tận dụng cơ hội này để có 3 điểm.

4 bàn thắng của đội chủ nhà đều đến trong hiệp 2 do công của các cầu thủ Stefano Lilipaly (phút thứ 67 và 76), Alberto Goncalves (phút 71) và Muhammad Hargianto (phút 90+3).

Sau trận đấu, HLV của đội tuyển Olympic Đài Loan phàn nàn về lịch thi đấu dày đặc: "Các cầu thủ đã thi đấu hết mình, nhưng đây là trận thứ 2 của chúng tôi, trong khi mới là trận đầu tiên của Indonesia. Vì thế, rõ ràng Indonesia có nhiều lợi thế hơn Đài Loan".

"Chúng tôi đã quá mệt mỏi sau trận đấu với Palestine, nhưng toàn đội sẽ tiếp tục chiến đấu hết mình trong trận gặp Hong Kong sắp tới", HLV Wushung Pen nói.

Đây cũng là vấn đề nổi cộm trong lời chia sẻ của hậu vệ đội tuyển Olympic Loan, Tingyang Chen. Theo anh, cả đội cạn kiệt sức lực khi phải đối đầu với Palestine chỉ 2 ngày trước đó.

"Chúng tôi đã kiệt sức sau trận gặp Palestine vì những cầu thủ này rất khỏe, thể lực tốt. Chúng tôi có lịch trình nặng nề nên không tránh khỏi mệt mỏi", Chen cho biết.

Các cầu thủ Indonesia ăn mừng sau chiến thắng 4-0 trước Olympic Đài Loan.

Thua đậm tại lượt trận thứ 2, đội tuyển Olympic Đài Loan với 1 điểm có được xếp ở vị trí thứ 4 tại bảng A. Trong khi đó, đội tuyển Olympic Palestine giành 4 điểm sau khi thắng Lào ở loạt trận thứ 2, xếp ngay sau là chủ nhà Indonesia. Olympic Hong Kong tụt xuống vị trí thứ 3 do được nghỉ tại vòng này. Đội tuyển Olympic Lào xếp cuối bảng sau 2 trận toàn thua.

Trong trận đấu tiếp theo trong khuôn khổ ASIAD 18, thầy trò HLV Wushung Pen sẽ chạm trán với Hong Kong vào ngày 15/8.

Tại lịch thi đấu vòng bảng bóng đá nam, chủ nhà Indonesia cũng có lúc phải thi đấu 2 trận trong 3 ngày. Đó là trận gặp Olympic Palestine vào ngày 15/8, sau đó ngày 17/8 họ sẽ tiếp tục thi đấu, nhưng chỉ phải gặp Olympic Lào, đội bị đánh giá là yếu nhất bảng.

Trước đó, Indonesia cũng dính vào lùm xùm về việc không muốn bốc thăm chia bảng lại ở nội dung bóng đá nam ASIAD sau khi "bỏ quên" Palestine và UAE. Nguyên nhân là kết quả bốc thăm lần đầu tiên đưa Indonesia vào bảng A cùng các đội tuyển Olympic Hong Kong, Lào và Đài Loan.

Đây được coi là lá thăm tốt nhất trong 6 bảng đấu giúp Indonesia có lợi thế cực lớn để vượt qua vòng bảng trước khi tính toán tiếp ở những vòng sau. Không phương án bốc thăm lại nào có thể tạo ra bảng đấu dễ thở hơn cho đội chủ nhà. Tại ASIAD năm nay, bóng đá nam Indonesia đặt mục tiêu lọt vào bán kết.

Sau đó, lần bốc thăm bổ sung đã đưa Palestine rơi vào bảng A, bảng đấu có sự có mặt của đội chủ nhà Indonesia. Cùng với việc Iraq rút khỏi nội dung bóng đá nam và UAE từ bảng E chuyển sang bảng C, bảng A với 5 đội bóng trở thành bảng phải thi đấu với mật độ gắt gao nhất.

Cận cảnh sân thi đấu hiện đại của Olympic Việt Nam ở ASIAD 18

Là tổ hợp thể thao hiện đại và mới được xây dựng, sân Wibawa Mukti hứa hẹn sẽ làm hài lòng thầy trò HLV Park Hang-seo trong những trận đấu tại bảng D ASIAD 18.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thua-dam-olympic-dai-loan-to-indonesia-huong-loi-tu-lich-thi-dau-post868584.html