Thua đậm U18 Australia, U18 Việt Nam vẫn sáng cửa qua vòng bảng

U18 Việt Nam thất bại 1-4 trước U18 Australia nhưng vẫn rất rộng cửa vượt vòng bảng giải U18 Đông Nam Á 2019.

U18 Australia sớm khẳng định sức mạnh vượt trội ngay sau khi trọng tài nổi hồi còi khai cuộc. Đội bóng đến từ châu Đại Dương thực hiện pha tấn công trung lộ rất điển hình. Nhận đường chọc khe của đồng đội, Marco Tilio băng xuống dứt điểm chân trái gọn gàng, mở tỉ số cho U18 Australia. Trận đấu mới được vài chục giây, khán giả còn chưa ổn định chỗ ngồi.

Video: U18 Việt Nam thủng lưới sớm

Chiến thuật "đánh nhanh thắng nhanh" tiếp tục được U18 Australia áp dụng, giống hệt trận gặp U18 Campuchia nhưng hàng thủ U18 Việt Nam còn vỡ vụn nhanh hơn tưởng tượng. Phút 13, đến lượt Tilio sắm vai kiến tạo với đường chọc khe trái chân thông minh cho Brook ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0. Cũng như bàn thua đầu tiên, các hậu vệ đội chủ nhà đã "bỏ quên" tiền đạo U18 Australia theo cách rất hớ hênh. Thủ môn Y Êli Niê không thể sửa chữa sai lầm cho đồng đội.

Bàn thua thứ ba cũng vậy. Hậu vệ U18 Việt Nam để Lannucci dứt điểm trái phá như chốn không người. Bóng bật ra từ pha cản phá của Y Êli Niê và Tilio băng vào sút tung nóc lưới, nâng tỉ số lên 3-0. Trước khi hiệp 1 khép lại, Nguyên Hoàng thắp lên hy vọng mong manh cho U18 Việt Nam sau pha đánh đầu chuẩn xác từ quả tạt của Kim Nhật.

 U18 Việt Nam (áo trắng) chơi rất nỗ lực. (Ảnh: Zing)

U18 Việt Nam (áo trắng) chơi rất nỗ lực. (Ảnh: Zing)

U18 Việt Nam chơi rất cố gắng sau giờ nghỉ. Hàng loạt cơ hội nguy hiểm được tạo ra trước khung thành U18 Australia, phần lớn xuất phát từ cánh trái của Minh Trọng. Hoàng Phúc đánh đầu sát sạt cột dọc ở phút 55, Khắc Lương sút xa ở phút 70 là những pha bóng đáng chú ý nhất, nhưng tất cả đều không được chuyển hóa thành bàn thắng.

Thủ môn Y Êli Niê cũng có hiệp 2 chơi nổi bật với ít nhất 2 pha cứu thua mười mươi, song vẫn không giúp được U18 Việt Nam tránh thêm bàn thua. Phút 90+2, Tilio hoàn tất cú hattrick với pha đi bóng và dứt điểm chân trái khéo léo vào góc hẹp.

Thất bại 1-4 trong trận đấu này khiến U18 Việt Nam kém đội đầu bảng U18 Australia 3 điểm, song với việc đã thắng đối thủ trực tiếp U18 Malaysia 1-0 đồng thời U18 Thái Lan thua 3-4 trước U18 Campuchia, các học trò của ông Hoàng Anh Tuấn vẫn rất sáng cửa vượt qua vòng bảng giải U18 Đông Nam Á 2019.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thua-dam-u18-australia-u18-viet-nam-van-sang-cua-qua-vong-bang-d491829.html