Thua đau Hà Nội, HLV Nguyễn Đức Thắng vẫn khen Thanh Hóa

Dù để thua ngược đáng tiếc trước đội khách Hà Nội nhưng HLV Nguyễn Đức Thắng vẫn khẳng định thực lực, sức mạnh của các học trò Thanh Hóa không hề thua kém đối thủ.

HLV Đức Thắng vẫn khen ngợi các cầu thủ Thanh Hóa. Ảnh: Phương Trang

Tâm điểm của vòng 20 V.League là trận đấu giữa FLC Thanh Hóa và Hà Nội. Dù 2 lần vươn lên dẫn trước nhưng đội bóng xứ Thanh vẫn chấp nhận kết quả thua ngược 2-3.

Sau trận đấu, HLV Nguyễn Đức Thắng tỏ ra nuối tiếc vì đội nhà thua trận: “Chúng tôi xứng đáng có 1 trận thắng. Chúng tôi để thua 3 bàn đều từ những tình huống cố định và kết quả thua này chưa phản ánh đúng cục diện trận đấu.

Thanh Hóa có một thế trận tốt trong suốt trận đấu, nhưng cũng như lần trước, các học trò của tôi không bảo vệ được thành quả”.

Dù bị giới chuyên môn đánh giá sức mạnh lực lượng không bằng đối thủ, nhưng HLV Đức Thắng cho rằng: “Hà Nội tinh quái hơn chúng tôi chứ không hơn về con người. Chúng tôi mất tập trung ở những thời điểm cuối cùng, độ tinh quái của các cầu thủ Thanh Hóa cần nhiều thời gian, nhiều trận đấu đỉnh cao để cải thiện chứ không thể ngày một ngày hai.

Các cầu thủ Hà Nội có đây đủ cơ hội trải nghiệm những trận đấu đỉnh cao ở tất cả các cấp độ, họ có tâm thế của một đội vô địch”.

Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn tỏ ra khá bình thản dù có được chiến thắng trước đội bóng quê hương: “Tôi cho rằng đây là một trận đấu có kết quả tốt với thời tiết không tốt. Đối thủ thì rất mạnh, nhiều năm qua thi đấu với Thanh Hóa luôn là rất khó khăn. Chúng tôi bắt buộc phải đẩy Thành Chung lên cao khi mặt sân không đáp ứng được yêu cầu thì lối chơi buộc phải thay đổi.

Tôi nghĩ rằng số điểm mà Hà Nội có được đã tương đối đủ để chúng tôi vô địch nhưng vẫn phải chờ kết quả từ các đối thủ”.

Sau vòng 20, Hà Nội được 51 điểm và gần như chắc chắn vô địch. Trong khi đó, Thanh Hóa tạm giữ vị trí thứ 4 với 30 điểm.

PHƯƠNG TRANG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/thua-dau-ha-noi-hlv-nguyen-duc-thang-van-khen-thanh-hoa-620300.ldo