Thua đau U23 Australia, U23 Thái Lan có còn cơ hội vào tứ kết U23 châu Á?

U23 Thái Lan đứng trước nguy cơ chia tay giải ngay từ vòng bảng nếu thua tiếp ở lượt đấu cuối.

Trận hòa 2-2 của U23 Iraq trước U23 Bahrain ở trận sớm tạo cho U23 Thái Lan ưu thế tâm lý không nhỏ. Nếu đánh bại U23 Australia, "Voi chiến" sẽ chắc chắn có mặt ở tứ kết với ngôi đầu bảng. U23 Thái Lan cũng có khởi đầu tốt với bàn thắng của Anon Amornlersak.

Tuy nhiên, đội bóng của HLV Akira Nishino không thể bảo toàn thành quả, để đối thủ ngược dòng với 2 bàn thắng và đánh mất ngôi đầu bảng.

U23 Thái Lan (áo xanh) thua ngược đáng tiếc.

Thất bại của U23 Thái Lan không khiến đội bóng này bị loại. Ngược lại, đội chủ nhà vẫn có rất nhiều cơ hội đi tiếp. Hơn U23 Iraq 1 điểm, nên chỉ cần một tỷ số hòa, U23 Thái Lan sẽ đi tiếp. Ngay cả khi U23 Bahrain thắng U23 Australia để có 4 điểm, U23 Thái Lan cũng chắc chắn hơn ít nhất một đối thủ ở hiệu số đối đầu và hiệu số bàn thắng/bại.

Song, giới chuyên môn Thái Lan đang lo ngại trận thua này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, khiến U23 Thái Lan thua nốt U23 Iraq ở trận cuối cùng. Nếu thất bại, U23 Thái Lan sẽ bị loại. Kịch bản này có thể xảy ra khi "Voi chiến" cho thấy hạn chế lớn về mặt thể lực. Khoảng 20 phút cuối cùng, U23 Thái Lan gần như... đi bộ, không còn gây sức ép được như những phút đầu.

Lối đá áp sát tầm cao mà HLV Nishino áp dụng khiến thể lực cầu thủ Thái Lan hao mòn rất nhanh. Cả Supachok Sarachat, Supachai Jaided, Suphanat hay Anon đều là những cầu thủ tấn công giàu kỹ thuật, nhưng nền tảng thể lực kém xa đồng nghiệp bên phía Australia. Sau khoảng 70 phút ép sân mạnh mẽ, U23 Thái Lan đuối sức, để đối thủ lật ngược thế cờ.

Cục diện bảng A trước lượt đấu cuối.

Ông Nishino không kịp thích ứng, điều chỉnh để giúp U23 Thái Lan lấy lại tình thế. Siam Sport nói U23 Thái Lan đá như... gà mắc tóc lúc cuối trận. Một số báo như Fox Sports Thái Lan, Matichon, SMM Sport cũng có chung quan điểm U23 Thái Lan thua rất đáng tiếc. Dấu hỏi cho đội bóng xứ chùa Vàng là liệu có kịp trở lại khi U23 Iraq có nền tảng thể lực không thua kém U23 Australia.

Đội bóng Tây Á thậm chí còn chơi rất quyết tâm, được thể hiện với 2 trận liên tiếp giữ lại 1 điểm dù bị dẫn trước. Sức chiến đấu của U23 Iraq là thứ U23 Thái Lan còn thiếu. Đội bóng của Nishino chơi tốt, nhưng lại dễ tan vỡ khi bị đối thủ dẫn bàn.

Nếu không vượt được "ải" U23 Iraq ở lượt cuối và bị loại, U23 Thái Lan xem ra chỉ còn biết tự trách mình.

- U23 Thái Lan đi tiếp nếu: Thắng hoặc hòa U23 Iraq

- U23 Thái Lan bị loại nếu: Thua U23 Iraq

Trường hợp U23 Thái Lan hòa U23 Iraq, còn U23 Bahrain thắng U23 Australia, ba đội bóng U23 Thái Lan, U23 Bahrain và U23 Australia sẽ có cùng 4 điểm, phải phân định vé đi tiếp nhờ hiệu số đối đầu.

U23 Thái Lan có hiệu số bàn thắng bại ở 2 trận đối đầu rất cao (+4). Nếu U23 Bahrain thắng U23 Australia với cách biệt nhiều hơn hoặc bằng 3 bàn, U23 Bahrain và U23 Thái Lan sẽ đi tiếp. Nếu U23 Bahrain thắng với cách biệt dưới 3 bàn, U23 Thái Lan và U23 Australia sẽ đi tiếp. Do đó, chắc chắn U23 Thái Lan vượt qua vòng bảng nếu hòa U23 Iraq.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bong-da-viet-nam/thua-dau-u23-australia-u23-thai-lan-co-con-co-hoi-vao-tu-ket-u23-chau-a-ar521568.html