Thua đối thủ 8kg, Thạch Kim Tuấn chỉ có HCB cho Thể thao Việt Nam

Ở hạng cân 56kg nam diễn ra chiều nay (20.8), VĐV Thạch Kim Tuấn mang về tấm HCB đầu tiên cho Thể thao Việt Nam (TTVN) tại ASIAD 18.

VĐV Thạch Kim Tuấn mang về tấm HCB đầu tiên cho thể thao Việt Nam ở ASIAD 18. Ảnh: Dantri.com.vn

Ở hạng cân 56kg môn cử tạ, Thạch Kim Tuấn đạt mức cử giật 128 kg, vượt 1kg so với Om Yun Chol.

Tuy nhiên, đến nội dung cử đẩy, anh chỉ đạt 152kg, trong khi đối thủ vượt qua mức 160kg. Om Yun Chol sau đó nâng mức tạ cử đẩy lên 172kg để phá kỷ lục thế giới nhưng không thành công.

Kết quả chung cuộc, Thạch Kim Tuấn chỉ về Nhì và giành HCB. Tấm HCV ở nội dung này thuộc về Om Yun Chol.

Thạch Kim Tuấn chỉ về nhì, thua xa thành tích mà anh đạt được ở ASIAD 4 năm trước. Ảnh: Dantri.com.vn

4 năm trước, Thạch Kim Tuấn cũng giành HCB ASIAD 17 nhưng đạt thành tích tổng trọng tới 294kg, hơn lần này đến 14kg. Cùng giành HCB nhưng thầy trò HLV Huỳnh Hữu Chí đều không vui khi không thể có cuộc bám đuổi quyết liệt với cựu vô địch thế giới và Olympic - Om Yun Chol.

Cũng trong ngày thi đấu thứ 2 tại ASIAD 18, ngoài tấm HCB mà Thạch Kim Tuấn mang về ở nội dung cử tạ thì kình ngư Nguyễn Huy Hoàng cũng mang về tấm HCĐ ở nội dung 800m tự do nam.

Như vậy, tính đến thời điểm này, đoàn TTVN đã giành được 1 HCB và 3 HCĐ, qua đó vươn lên vị trí thứ 15 trên BXH huy chương.

ĐÌNH THẢO

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/thua-doi-thu-8kg-thach-kim-tuan-chi-co-hcb-cho-the-thao-viet-nam-626356.ldo