Thua Indonesia, số phận U-16 Việt Nam 'treo vào' lượt cuối bảng C

Số phận thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn của U-16 VN được các đội bảng C quyết vào chiều 8-8.

Bảng B diễn ra chiều 7-8 không ảnh hưởng đến việc cạnh tranh vé vớt của U-16 Việt Nam (VN) tại giải U-16 Đông Nam Á. Tuy nhiên lượt cuối bảng C quyết định số phận tấm vé vớt của VN.

Lượt trận cuối bảng C đá lúc 15 giờ ngày 8-8 gồm hai cặp đấu Malaysia- Úc, Myanmar- Campuchia. Nếu Malaysia và Myanmar cùng thắng thì VN sẽ rời Indonesia ngay sau vòng bảng.

Hy vọng Úc vùng dậy chơi một trận danh dự và đánh bại Malaysia, khi đó VN sẽ vào bán kết. Ảnh: CTP

Hy vọng Úc vùng dậy chơi một trận danh dự và đánh bại Malaysia, khi đó VN sẽ vào bán kết. Ảnh: CTP

Cục diện bảng C trước lượt trận cuối cùng như sau: 1- Malaysia (4 điểm, hiệu số bàn thắng/bại 4/1), 2- Myanmar (4 điểm, 4/3), 3- Campuchia (3 điểm, 4/5), 4- Úc (0 điểm, 4/7).

Sau khi hoàn tất ba trận vòng bảng, VN chỉ có 6 điểm. Nếu chiều 8-8, Malaysia và Myanmar cùng thắng thì hai đội này vào bán kết. Bởi lúc đó hai đội Malaysia và Myanmar đều có bảy điểm trong đó có một suất vé vớt. Tuy nhiên đội nào nhất bảng thì còn phụ thuộc vào hiệu số bàn thắng bại chung cuộc bảng C vì đối đầu trực tiếp Myanmar và Malaysia hòa nhau 1-1.

VN (trắng) trong trận chung kết bảng thua chủ nhà Indonesia 1-2. Ảnh: CTP

Khả năng Malaysia đoạt vé vớt của VN tuy mong manh nhưng cũng có thể nói là... 50-50. Bởi dù Úc có thể hiện quá tệ ở giải đấu lần này khi thua Myanmar 2-3 và thua Campuchia 2-4 thì khi bị dư luận dị nghị và “ném đá” nhiều quá, Úc lại vùng lên chơi một trận ra trò và cũng có khả năng họ đánh bại Malaysia.

Trường hợp nếu Úc đánh bại Malaysia thì VN sẽ có vé vớt.

Bảng B không có khả năng tranh vé vớt mà chỉ bảng A và C.

Với trận đấu Myanmar- Campuchia cũng có thể xảy ra chuyện “ngựa về ngược”. Khi Campuchia làm điều bất ngờ là đánh bại Úc 4-2 thì cũng có thể họ làm chuyện tương tự với Myanmar.

Nói chung hai cặp đấu bảng C này nếu có tối thiểu một cặp đấu hòa thì VN có vé vớt. Số phận của U-16 VN đang nằm trong tay các đội bảng C quyết định.

Trong khi đó, bảng B, hiện nay Đông Timor đang dẫn đầu với 4 điểm cùng hiệu số 11/1. Xếp nhì là Thái Lan cũng 4 điểm (6/1), thứ ba là Lào (2 điểm), Brunei không có điểm nào.

Bảng này không có đội cạnh tranh vé vớt khi chiều nay (7-8) Thái Lan đá chung kết bảng với Đông Timor, nếu trận đấu hòa thì Đông Timor vào bán kết, đội còn lại, cụ thể là Thái Lan không có khả năng tranh chấp vé vớt vì chỉ có 5 điểm, thua VN 1 điểm...

Tương tự Lào có thắng Brunei cũng chỉ có 5 điểm.

Số phận U-16 VN đang “treo vào” các đội bảng C. Úc mà đánh bại Malaysia thì...nthầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn thở phào.

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/thua-indonesia-so-phan-u-16-viet-nam-treo-vao-luot-cuoi-bang-c-post692751.html