Thua kiện 220 triệu đồng, nhạc sĩ Hoài An kháng án

HĐXX buộc nhạc sĩ Hoài An trả lại hơn 220 triệu đồng (tương đương 10.000 USD) đã nhận từ nguyên đơn. Nhạc sĩ 'Tình thơ' cho biết anh sẽ kháng cáo.

TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án tranh chấp hợp đồng dịch vụ giữa nguyên đơn ông Lê Văn Năm (44 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) và bị đơn là ông Võ Đại Hoài An (tức nhạc sĩ Hoài An) hôm 24/8.

Theo đó, HĐXX đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Năm, tuyên hợp đồng vô hiệu do các bên thỏa thuận thanh toán bằng USD, vi phạm quy định về quản lý ngoại tệ.

Nhạc sĩ Hoài An là tác giả nhiều tình khúc nổi tiếng như Tình thơ, Nếu phôi pha ngày mai, Tình khúc vàng, Nếu mai rời xa... Ảnh: Lữ Đắc Long.

Nhạc sĩ Hoài An là tác giả nhiều tình khúc nổi tiếng như Tình thơ, Nếu phôi pha ngày mai, Tình khúc vàng, Nếu mai rời xa... Ảnh: Lữ Đắc Long.

HĐXX cho rằng hợp đồng vô hiệu, hai bên phải giao trả cho nhau những gì đã nhận và do hai bên đều có lỗi nên cùng phải chịu các thiệt hại phát sinh. Tòa buộc nhạc sĩ Hoài An trả lại hơn 220 triệu đồng (tương đương 10.000 USD) đã nhận từ ông Năm.

Trao đổi với Zing.vn, nhạc sĩ Hoài An cho biết: "Tại phiên tòa, đại diện theo ủy quyền của tôi đã trình bày không đồng ý với yêu cầu của ông Năm. Về cá nhân tôi, tôi sẽ kháng cáo".

Theo đơn khởi kiện, năm 2012, qua lời bạn bè giới thiệu, ông Năm gặp nhạc sĩ Hoài An để ký hợp đồng đào tạo con trai của ông là Lê Hoàng Dũng (đang sống ở Mỹ) thành ca sĩ.

Nội dung hợp đồng nêu Hoài An sẽ thực hiện một album gồm 9 ca khúc nhiều thể loại, phải đảm bảo chất lượng và quảng bá album trên Internet, báo giấy, đài phát thanh..., xây dựng thương hiệu cho học trò. Thời gian thực hiện hợp đồng là 2 năm kể từ ngày ký.

Ông Năm phải trả thù lao cho nhạc sĩ Hoài An như chi phí sáng tác 1.000 USD mỗi bài, hòa âm 100 - 150 USD mỗi bài, chi phí quản lý, thực hiện mỗi tháng tốn 2.000 USD...

Nhạc sĩ Hoài An đã nhận của ông Năm tổng cộng 10.000 USD và hơn 166 triệu đồng. Tuy nhiên, theo ông Năm, sau khi nhận tiền, nhạc sĩ "Tình thơ" đã không thực hiện cam kết, cắt liên lạc, né tránh lúc được yêu cầu giải quyết... Năm 2013, ông Năm khởi kiện, hủy hợp đồng và đòi lại số tiền.

Hoài Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thua-kien-220-trieu-dong-nhac-si-hoai-an-khang-an-post774452.html