Thua luân lưu 11m, ĐT nữ Việt Nam chia tay ASIAD 18

Mặc dù ép sân trong suốt 120 phút thi đấu và tạo ra vô số cơ hội ngon ăn, nhưng do không thể tận dụng thành công, ĐT nữ Việt Nam đành chấp nhận hòa 0-0 và buộc phải phân định thắng thua với ĐT nữ Đài Loan (Trung Quốc) trên chấm 11m. Sự kém may mắn tiếp tục xảy ra và ĐT nữ Việt Nam đã thua 3-4, đồng thời phải nói lời chia tay ASIAD 18.

4 năm trước, ĐT nữ Việt Nam từng vào tới bán kết ASIAD 17. Năm nay, thầy trò Mai Đức Chung rất quyết tâm tái lặp thành tích khi đối thủ là Đài Loan, đội mà chúng ta thường xuyên thắng trong các cuộc đối đầu trước đây. Thực tế, bằng lối chơi kỹ thuật, ĐT nữ Việt Nam đã tạo ra thế trận trên chân so với ĐT nữ Đài Loan.

ĐT nữ Việt Nam đã không thể có niềm vui trước ĐT nữ Đài Loan. Ảnh: VNE.

Vô số các cơ hội được Tuyến Dung, Huỳnh Như, Hoàng Quỳnh, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Vạn… tạo ra. Tuy nhiên, trong một ngày mà các cô gái áo đỏ tỏ ra kém duyên và thủ môn của ĐT nữ Đài Loan chơi quá xuất sắc, không bàn thắng nào được ghi trong 90 phút chính thức.

Bước vào hiệp phụ, ĐT nữ Việt Nam tiếp tục chiếm thế chủ động, còn ĐT nữ Đài Loan chỉ lo tập trung phòng ngự. Giống như 90 phút trước đó, các học trò của HLV Mai Đức Chung tiếp tục gặp bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng. Hòa 0-0 sau 120 phút thi đấu, hai đội buộc phải phân định thắng bại trên chấm luân lưu 11m.

Trên chấm luân lưu 11m, Thái Thị Thảo và Phạm Hoàng Quỳnh đã thực hiện không thành công những cú đá của mình, còn 4 cầu thủ ĐT nữ Đài Loan đều hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả chung cuộc, ĐT nữ Đài Loan thắng ĐT nữ Việt Nam 4-3, qua đó giành vào chơi bán kết môn bóng đá nữ ASIAD 18.

Nhật Trường

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/thua-luan-luu-11m-dt-nu-viet-nam-chia-tay-asiad-18-907102.html