Thua ngược Malaysia, Việt Nam mất cơ hội vào chung kết đồng đội nam bóng bàn SEA Games 32

Liên tục dẫn trước Malaysia trong trận bán kết muộn vừa kết thúc lúc 0 giờ 30 rạng sáng hôm nay, đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã không giữ được ưu thể để đối thủ làm cuộc lội ngược dòng thành công, đánh mất cơ hội lọt vào chung kết nội dung đồng đội nam.

Việt Nam không thể giành vé vào chung kết. Ảnh: NGUYỄN HÙNG

Nội dung đồng đội nam có 7 đội tham dự, chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 đội đứng đầu vào bán kết. Đội Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Thái Lan và chủ nhà Campuchia.

Nếu như trước đây nằm ở bảng như thế này, đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ giành 1 trong 2 chiếc vé. Bởi Campuchia không phải là đối thủ xứng tầm với trình độ bóng bàn Việt Nam. Thế nhưng năm nay, đội chủ nhà Campuchia nhập tịch 2 tay vợt gốc Trung Quốc Yin Techxong và Kang Yuheng nên đây sẽ là thách thức lớn cho đội tuyển Việt Nam ở vòng đấu bảng. Quả thật như vậy, chúng ta chỉ thắng sít sao Campuchia với tỷ số 3-2 nhờ trận đấu cuối của Nguyễn Anh Tú đánh bại Yin Techxong 3-2 (11/7, 11/7, 7/11, 10/12, 11/6).

Cùng với trận thắng sít sao Thái Lan 3-2, đội tuyển Việt Nam có 2 trận toàn thắng đứng đầu bảng A để lọt vào bán kết vào lúc 19 giờ 30 tối nay gặp Malaysia – đối thủ từng đánh bại chúng ta ở bán kết SEA Games 31.

Trận đấu diễn ra khá căng thẳng với 5 ván đấu đều cùng với tỷ số 3/2. Đi tiên phong cho đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Anh Tú hoàn thành nhiệm vụ khi đánh bại Leong Chee Feng với tỷ số sít sao 3-2 giúp đội nhà vượt lên dẫn trước 1-0.

Ở trận đấu thứ 2, đương kim vô địch SEA Games Nguyễn Đức Tuân dẫn trước Wong Qi Shen 2 ván đầu nhưng lại để thua ngược 3 ván sau để Malaysia cân bằng tỷ số 1-1.

Nếu như Nguyễn Đức Tuân thua ngược một cách đáng tiếc, thì Đoàn Bá Tuấn Anh lại có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại Choong Javen 3-2 sau khi bị dẫn trước 2-0 ở trận thứ ba, qua đó giúp Việt Nam một lần nữa vượt lên dẫn 2-1.

Một lần nữa bóng bàn nam Việt Nam lại thất thủ trước Malaysia. Ảnh: Nguyễn Hùng

Ở trận thứ 4, một lần nữa nhà đương kim vô địch đơn nam Nguyễn Đức Tuân lại gây thất vọng khi thua Leong Chee Feng 2-3 sau 2 lần vượt lên dẫn trước.

Trận đấu cuối mang tính chất quyết định, Nguyễn Anh Tú đã thất thủ trước Wong Qi Shen 2-3, điều này đồng nghĩa đội tuyển Việt Nam thua chung cuộc Malaysia 2-3, đánh mất cơ hội vào chung kết đổi màu chiếc huy chương đồng của SEA Games 31.

Nội dung đồng đội nữ có 6 đội tham dự chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn 2 đội đứng đầu vào bán kết, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Thái Lan, Philippines. Dù thua Thái Lan 0-3, đội tuyển Việt Nam có cuộc lội ngược dòng thắng Phillippines 3-2 sau khi dẫn 2-0, chính thức đứng vị trí thứ 2 bảng A lọt vào bán kết gặp Malaysia vào lúc 17 giờ chiều nay.

Hai trận đầu tiên, đội Việt Nam bị Malaysia dẫn 0-2 khi Trần Mai Ngọc thất thủ trước Anak Dick 2-3, Nguyễn Khoa Diệu Khánh thua Chang Alice Li Sian 1-3. Ở trận đơn thứ 3, Nguyễn Thị Nga mang lại một chút hi vọng khi đánh bại Ho Ying 3-2 giúp đội Việt Nam rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Tay vợt Nguyễn Thị Nga

Đáng tiếc ở trận đấu thứ 4 khi Nguyễn Khoa Diệu Khánh khởi đầu trận đấu khá tốt trước Anak Dick. Cô thắng ván đầu với điểm số 11/9 và dẫn trước 8/4 ở ván đấu thứ 2. Thế nhưng, cô gái trẻ của Việt Nam lại để thua ngược lại ván 2 với điểm số 9/11 và thua tiếp ván 3 và ván 4 với cùng điểm số 9/11. Với thất bại của Diệu Khánh trước Anak Dick 1-3, đội tuyển nữ Việt Nam thua chung cuộc 1-3 trước Malaysia, đành chấp nhận với chiếc huy chương đồng.

GIA MẪN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/thua-nguoc-malaysia-viet-nam-mat-co-hoi-vao-chung-ket-dong-doi-nam-bong-ban-sea-games-32-post689153.html