Thừa nhận bất ngờ về việc Nga 'đang chuẩn bị cho chiến tranh' của nhà ngoại giao

Một nhà ngoại giao Nga vừa thừa nhận nước này đang chuẩn bị cho chiến tranh nhưng là để đề phòng khi Mỹ khơi mào một cuộc xung đột vũ trang.

Theo RT, phát biểu tại Liên Hợp Quốc vào hôm 26/10, Phó Giám đốc Phòng Kiểm soát và chống phổ biến vũ khí thuộc bộ Ngoại giao Nga, ông Andrey Belousov cho biết, Nga thực sự đang chuẩn bị cho chiến tranh để có thể bảo vệ người dân nước mình.

“Trong một cuộc họp gần đây, Mỹ nói Nga đang chuẩn bị chiến tranh. Đúng là như vậy, tôi có thể xác nhận điều này”, ông Andrey Belousov cho hay.

Nhà ngoại giao Nga cho hay, Moscow thực sự đang chuẩn bị cho chiến tranh để có thể bảo vệ người dân nước mình.

Quân đội Nga đang triển khai những đợt tập trận quy mô lớn mà truyền thông phương Tây “thêu dệt” là nhằm chuẩn bị cho chiến tranh, thực ra là sự phòng thủ cần thiết, nhà ngoại giao Nga cho hay.

“Chúng tôi chuẩn bị để bảo vệ quê hương, sự toàn vẹn lãnh thổ, quy tắc, giá trị và người dân của chúng tôi”, ông Andrey Belousov cho biết thêm.

Theo ông Belousov, hành động Nga không giống Mỹ, quốc gia luôn có việc làm mang tính đối đầu.

“Tại sao nước Mỹ lại rút khỏi hiệp ước, tăng cường kho hạt nhân và thực thi chính sách hạt nhân mới chứ?”, ông Belousov cho rằng Washington chuẩn bị là để bắt đầu một cuộc chiến.

Những bình luận mới của ông Belousov được đưa ra sau khi dự thảo nghị quyết mới của Nga về việc củng cố Hiệp ước về các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) bị bác bỏ ở Liên Hợp Quốc với sự phản đối của Anh, Đức, Pháp và Mỹ.

Việc Washington rút khỏi Hiệp ước INF đã làm quan ngại các nước châu Âu và Nga. Moscow đã cảnh báo rằng, điều này sẽ biến châu Âu thành một nơi vô cùng nguy hiểm và hứa đưa ra sự đáp trả thích đáng.

Được biết, Hiệp ước INF được nhà lãnh đạo Liên bang Xô Viết Mikhail Gorbachev và Tổng thống Mỹ Ronald Reagan ký kết vào năm 1987. Theo Hiệp ước, cả 2 bên đồng ý cắt giảm kho vũ khí hạt nhân, đồng thời phá hủy toàn bộ tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất có tầm bắn 500-5500km.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thua-nhan-bat-ngo-ve-viec-nga-dang-chuan-bi-cho-chien-tranh-cua-nha-ngoai-giao-a408845.html