Thừa nhận của Kahn cho thấy Haaland đáng sợ thế nào

Ngay cả những người đứng đầu tại Bayern Munich cũng phải thừa nhận Erling Haaland tạo ra sự khác biệt cho Man City.

"Trên sân hôm nay, có một số 9 rất đẳng cấp. Thật tiếc là cậu ấy không chơi cho Bayern", Giám đốc Oliver Kahn của Bayern Munich thốt lên sau trận hòa 1-1 trước Man City rạng sáng 20/4 (giờ Hà Nội).

Câu trả lời của Kahn như một sự thừa nhận rằng Bayern thua Man City vì không có cầu thủ biết cách đưa bóng vào lưới. Giám đốc Thể thao Hasan Salihamidzic tỏ ra thẳng thắn hơn trong phát biểu: "Bayern phạm sai lầm trong hoạch định đội hình không có người thay thế Robert Lewandowski".

Ai muốn đối đầu Haaland lúc này?

Bị loại khỏi Champions League thật sự là nỗi đau với Bayern. Cơn đau ấy càng nhói hơn khi người trừng phạt họ, lại chính là mục tiêu đội bóng theo đuổi thời gian qua, để rồi cũng chính từ cách tiếp cận không khéo léo này dẫn đến việc Bayern mất luôn trung phong hàng đầu thế giới Lewandowski.

Bayern thành công trong việc thay Lewandowski về mặt cơ học bằng Sadio Mane. Nhưng thắng thua trong bóng đá còn phụ thuộc ở mặt chất lượng. Mane có thể rất giỏi nhưng không phải tiền đạo săn bàn trong vùng cấm như Lewandowski. Anh cũng chưa từng là cỗ máy ghi bàn thượng thặng.

 Haaland tiếp tục trở thành cơn ác mộng với Dayot Upamecano. Ảnh: Reuters.

Haaland tiếp tục trở thành cơn ác mộng với Dayot Upamecano. Ảnh: Reuters.

Những gì Bayern còn thiếu, Man City lại may mắn sở hữu. Họ có Haaland. Một báu vật mới của thế giới bóng đá. Sau Cristiano Ronaldo, người hâm mộ lại được thấy trung phong tàn nhẫn trước khung thành. Mãnh thú trên sân cỏ. Cơn ác mộng với bất kỳ hàng thủ nào, dù cho đó là người giỏi nhất.

Vào thời điểm này, nếu hỏi bất cứ hậu vệ nào rằng, ai là tiền đạo họ không muốn đối đầu nhất. Đó chắc chắn không phải Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar hay Kylian Mbappe. Câu trả lời sẽ là Erling Haaland, tác giả của 48 bàn thắng sau 41 trận trên mọi đấu trường.

Trên sân Allianz Arena, Dayot Upamecano như đánh mất "hồn vía" khi chạm trán Haaland. Mà Upamecano là ai? Trung vệ 24 tuổi, cao 1, 86 m, có thân hình vạm vỡ, chơi bóng giàu sức mạnh. Upamecano được xem như hậu vệ hàng đầu thế giới, có thể vươn lên tầm cao mới.

Vậy mà Upamecano như bị biến thành "đứa trẻ" trước "gã khổng lồ" Haaland. Tình huống trung vệ người Pháp xử lý lóng ngóng, té ngã trước mũi nhọn Na Uy nói lên tất cả. Thời còn đá cho Leipzig, Upamecano từng bị Haaland - lúc đó chơi cho Dortmund - hất văng trong tranh chấp tay đôi.

Upamecano nổi tiếng với sức mạnh và tốc độ. Nhưng Haaland khỏe và nhanh hơn. Điều này giúp anh gieo sầu lên Bayern trong hai lượt trận tứ kết UEFA Champions League. Haaland thật sự quá đáng sợ. Đáng nói, anh chỉ mới 22 tuổi, hoàn toàn có thể phát triển hơn nữa để trở nên toàn diện.

Haaland là của hiếm

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông sau trận hòa 1-1 của Bayern trước Man City, Giám đốc Kahn có nói: "Trên thị trường lúc này không có nhiều cầu thủ số 9 như Lewandowski".

Haaland là của hiếm của thế giới bóng đá. Anh tồn tại trong thời kỳ của những "số 9 ảo" và "hộ công". Ngay cả khi nhiều CLB vẫn có tiền đạo mục tiêu trong đội hình, cầu thủ thuộc kiểu "số 9 thuần túy" vẫn rất ít. Haaland lại nằm trong số đó. Và trên sân Allianz Arena, anh chọn phục vụ Man City, chứ không phải Bayern. Khác biệt lập tức được tạo ra và giúp "The Cityzens" hưởng lợi.

Haaland được dự đoán còn tiến bộ nhiều hơn nữa. Ảnh: Reuters.

Haaland có năng khiếu di chuyển đặc biệt cả khi có lẫn không có bóng. Anh còn sở hữu khả năng giữ bóng giữa hai chân chặt chẽ. Sải tay và đôi chân dài giúp tiền đạo người Na Uy dễ dàng bứt tốc, đánh bại nhiều hậu vệ. Upamecano thấm thía điều này nhất sau tình huống thoát tấm thẻ đỏ trong hiệp 1.

Đó là pha bóng Upamecano bị Haaland đánh bại. Thất thế, trung vệ người Pháp phải phạm lỗi với đối thủ. Do đây là tình huống Haaland có thể ghi bàn, trọng tài rút thẻ đỏ cho Upamecano. Song, VAR vào cuộc, xác định tiền đạo người Na Uy việt vị trước đó, nên hậu vệ Bayern may mắn được xóa thẻ.

Thể chất ở tuổi 22 của Haaland quá tuyệt vời. Anh chạy nhanh, lại khỏe. Chiều cao 1,94 m cho phép chân sút này tự tin thể hiện sự càn lướt. Hơn nữa, nhận thức về không gian, đọc tình huống tốt cũng là một trong những yếu tố đặc biệt, giúp Haaland tỏ ra khác biệt so với những chân sút khác.

Trong tình huống ghi bàn vào lưới Bayern, kỹ thuật của Haaland rất dứt khoát và lạnh lùng. Bản năng ghi bàn nhạy bén trước khung thành là thứ không thể được dạy. Một cầu thủ chỉ có thể tự trui rèn kỹ năng đó, đúc kết từ kinh nghiệm bản thân. Haaland của năm 2023 là phiên bản đáng sợ như vậy.

Trong quá khứ, Pep Guardiola được cho là nâng tầm Lionel Messi, biến chân sút người Argentina thành cỗ máy ghi bàn không thể bị chặn đứng. Giờ đây, chiến lược gia người Tây Ban Nha có Haaland, một tài năng thiên bẩm. "Cậu ấy có bản năng đáng kinh ngạc rằng quả bóng sẽ đến và điều đó được thừa hưởng từ bố và mẹ của cậu ấy. Haaland có sẵn phẩm chất ấy rồi, chúng tôi chỉ giúp cậu ấy ghi được nhiều bàn thắng hơn”, Pep từng nói.

Sau Messi, Ronaldo, thế giới bóng đá lại thấy một báu vật mới, đó là Haaland.

Di Cầm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thua-nhan-cua-kahn-cho-thay-haaland-dang-so-the-nao-post1423701.html