Thua sấp mặt trước Hàn Quốc, Đức trở thành 'cựu vương' World Cup

ĐT Đức đã trở thành cựu vương World Cup sau thất bại 0-2 trước Hàn Quốc, họ là đội ĐKVĐ thứ 3 liên tiếp bị loại ngay sau vòng bảng. Ở bảng F, hai đội đi tiếp là Thụy Điển, Mexico.

F5 liên tục để cập nhật trận đấu...

Trận đấu kết thúc với tỷ số Đức 0-2 Hàn Quốc. Đây là một kết quả bất ngờ khi ĐT Đức bị đánh giá cao hơn đã không thể khoan thủng hàng phòng ngự Hàn Quốc trong suốt 90 phút, thậm chí ở những phút cuối họ còn để cho đối thủ chọc thủng lưới hai lần và chấp nhận rời giải đấu với "danh hiệu" cựu vương World Cup.

Còn với Hàn Quốc, chiến thắng này không có nhiều ý nghĩa vì họ đã hết cơ hội đi tiếp nhưng họ đã chia tay giải với tâm thế ngẩng cao đầu.

Phút 98: Hummels có pha dứt điểm thứ 5 về phía khung thành Hàn Quốc nhưng bàn thắng thì vẫn chưa đến

Phút 96: ĐT Hàn Quốc có bàn thắng thứ hai và người lập công là Son Heung-min khi thủ môn Neuer lên tham gia tấn công và để lại khung thành bỏ trống.

Phút 92: Lưới của ĐT Đức đã rung lên nhưng trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị nhưng trọng tài chính đã sử dụng công nghệ VAR và bàn thắng được công nhận cho Hàn Quốc và tỷ số là Đức 0-1 Hàn Quốc.

Phút 87: Trong lần lên tham gia tấn công, Hummels có pha bật cao đánh đầu nhưng bóng lại rơi vào vai của trung vệ này và bay ra ngoài trong sự tiếc nuối của không chỉ BHL mà còn với nhiều NHM ĐT Đức.

Phút 83: Đến lượt Reus thử vận may của mình với cú sút xa. Tuy nhiên, điểm đến của trái bóng không phải mảnh lưới của ĐT Hàn Quốc mà đó là tấm biển quảng cáo.

Phút 78: Dù bị ép sân liên tục, nhưng Hàn Quốc vẫn có cơ hội riêng của mình. Son Heung-in có pha sút bóng sát cột dọc của ĐT Đức. Một phen hú hồn cho những người hâm mộ yêu "cỗ xe tăng".

Phút 71: Vẫn là Gomez có cơ hội tung ra cú dứt điểm về khung thành của Woo Choo. Đây là cơ hội thứ hai kể từ khi vào sân của cầu thủ số 23 này. Tuy nhiên, bàn thắng thì vẫn chưa tới với nhà ĐKVĐ.

Phút 68: Gomez bật cao đánh đầu, nhưng thủ môn Woo Choo vẫn làm chủ tình hình, ra vào khá hợp lý để giảm thiểu bàn thua.

Phút 64: Tin buồn liên tục đổ về sân Kazan từ trận đấu giữa Mexico và Thụy Điển. Chỉ trong vòng 12 phút, đội bóng đến từ Bắc Âu đã có 2 bàn thắng vào lưới của "El Tri". Điều này rất bất lợi cho ĐT Đức vì chỉ có một chiến thắng đậm tới 3 bàn vào lưới Hàn Quốc mới giúp nhà ĐKVĐ đi tiếp.

Phút 58: Sau khi nghe tin Thụy Điển vươn lên dẫn trước Mexico, HLV Loew đã tăng cường hàng công, Mario Gomez vào sân để thay Khedira. Lúc này ĐT Đức đang đá với đội hình 4-3-3, một đội hình siêu tấn công nhằm có bàn thắng vào lưới Hàn Quốc.

Phút 51: Những pha phối hợp với tốc độ nhanh hơn và chính xác hơn của ĐT Đức đã mang đến cho các nhà ĐKVĐ nhiều cơ hội hơn. Nếu chính xác hơn trong tình huống dứt điểm của mình, Werner đã mang về bàn thắng cho "xe tăng".

Ở trận đấu còn lại bảng F, ĐT Thụy Điển đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước Mexico.

Phút 48: Thủ môn Woo Choo đã cứu thua ở một cự ly không tưởng sau pha đánh đầu của Goretzka.

Phút 46: Hiệp 2 bắt đầu!

Hiệp 1 trận đấu kết thúc với tỷ số Đức 0-0 Hàn Quốc.

Kết quả này đến từ sự thận trọng của ĐKVĐ World Cup - Đức và sự cố gắng trong khâu phòng ngự của Hàn Quốc.

Trong trận đấu còn lại ở bảng F giữa Mexico và Thụy Điển vẫn có kết quả là 0-0.

Phút 43: Khung thành của Hàn Quốc đã rung chuyển sau cú dứt điểm của Werner, nhưng trước đó trọng tài đã thổi phạt Hector khi phạm lỗi với một cầu thủ của Hàn quốc trong vòng cấm.

Phút 39: Cú dứt điểm của Werner đã trúng chân một hậu vệ Hàn Quốc và vượt ngoài tầm kiểm soát của thủ thành Woo Choo. Rất tiếc, bóng lại bay quá cao so với khung thành của đội bóng đến từ châu Á.

Phút 31: Reus tung cú sút từ ngoài vòng cấm, nhưng bị một cầu thủ Hàn Quốc chặn lại. Sau đó, trọng tài cất còi vì bóng đã chạm vào tay của cầu thủ đang thi đấu cho Dortmund. Tỷ số trận đấu vẫn là Đức 0-0 Hàn Quốc.

Phút 25: Son Heung-min lại là người đưa ra cú dứt điểm về phía khung thành của Neuer. Đáng tiếc, trái bóng lại bay ra phía sau lưới.

Phút 19: Từ cú đá phạt không quá hiểm, nhưng Neuer lại không bắt dính bóng. Rất may là Son Heung-min lại băng vào hơi chậm để có thể trừng phạt thủ môn đẳng cấp bên phía ĐT Đức.

Phút 15: Tận dụng đối thủ có thể hình không được lý tưởng, ĐT Đức thường xuyên đưa ra những đường tạt bổng để các tiền đạo cao to thể hiện được lợi thế của mình. Tuy nhiên, từ đầu trận chưa một tình huống bóng bổng nào được các nhà ĐKVĐ tận dụng thành công.

Phút 10: Sau những phút đầu nhập cuộc, Đức bắt đầu thể hiện được đẳng cấp của mình bằng những pha ban bật nhằm xé toang hàng phòng ngự của Hàn Quốc. Bên cạnh đó, ĐKVĐ World Cup cũng buộc đối thủ phải cuốn theo lối chơi mình đưa ra.

Phút 3: Với việc phải có ít nhất 2 bàn thắng vào lưới Hàn Quốc, ngay sau tiếng còi khai cuộc, Đức không ngần ngại đẩy nhanh tốc độ trận đấu.

Còn với Hàn Quốc, họ cũng không phải dạng vừa khi đá pressing ngay trên phần sân của đội ĐKVĐ World Cup.

Phút 1: Hiệp 1 trận đấu bắt đầu!

Nhìn vào cục diện bảng đấu, ĐT Đức cần chiến thắng 2 bàn cách biệt trước Hàn Quốc để có quyền tự quyết. Còn đại diện đến từ châu Á, họ vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu thắng Đức với tỷ số đậm và cầu mong Mexico có thể hạ gục được Thụy Điển trong trận đấu cùng giờ.

 ĐKVĐ World Cup Đức ra sân với bộ trang phục áo xanh, quần trắng và giữa phần sân bên phải. Còn Hàn Quốc họ mặc áo đỏ, quần đen và giữa phần sân bên phía đối diện.

ĐKVĐ World Cup Đức ra sân với bộ trang phục áo xanh, quần trắng và giữa phần sân bên phải. Còn Hàn Quốc họ mặc áo đỏ, quần đen và giữa phần sân bên phía đối diện.

ĐT Đức đã biết đến mùi chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2018 và nạn nhân của nhà ĐKVĐ là Thụy Điển. Trận thắng này đã giúp "cỗ xe tăng" Đức thắp lại hy vọng có tấm vé đi tiếp tới vòng 1/8.

Tuy nhiên, để nắm chắc tấm vé này HLV Joachim Loew phải có được một chiến thắng tuyệt đối trước đối thủ chẳng còn cơ hội gì ở VCK World Cup nay đó là Hàn Quốc.

ĐT Đức - ĐT Hàn Quốc khát khao một chiến thắng trước Hàn Quốc để nắm chắc tấm vé đi tiếp tại vòng 1/8 World Cup 2018.

Vài tiếng trước cuộc chạm trán Hàn Quốc, tờ Bild đã đưa ra dự đoán đội hình được HLV Joachim Low sử dụng, trong đó 5 cái tên chắc suất đá chính. Bên cạnh thủ thành Manuel Neuer và cặp trung vệ Hummels - Niklas , Sule, hai tiền vệ Marco Reus và Julian Draxler sẽ ra sân từ đầu.

Đức - Hàn Quốc.

Hàn Quốc đã thua đau cả hai trận gặp Thụy Điển và Mexico. Thế nhưng cơ hội của đại diện châu Á chưa khép lại. Với cục diện phức tạp ở bảng F World Cup 2018, Hàn Quốc sẽ đi tiếp nếu đánh bại Đức đồng thời Mexico hạ Thụy Điển. Tất nhiên "Hổ châu Á" cần đảm bảo cả hiệu số bàn thắng bại với hai đối thủ cạnh tranh còn lại. Vì thế, tiền vệ ngôi sao Son Heung-Min đặt rất nhiều quyết tâm sẽ chọc thủng lưới nhà đương kim vô địch, qua đó mơ kỳ tích cho Hàn Quốc.

Lực lượng:

Đức: Boateng bị treo giò, Rudy chấn thương.

Hàn Quốc: Đội trưởng Ki Sung-yueng bị đau.

Thông tin bên lề:

Hai đội có 3 lần gặp nhau trong quá khứ. Đức thắng 2 trận, đều trong khuôn khổ World Cup. Hàn Quốc thắng 1 trận giao hữu.

Đức thắng cả 5 trận gặp các đại diện châu Á ở World Cup và ghi tới 19 bàn tổng cộng.

Hàn Quốc không thắng trong 5 trận gần nhất, thua 4 và hòa 1. Trong 5 trận này, đại diện châu Á chỉ ghi 1 bàn.

Đức thua 3 và thắng 2 trong 5 trận đấu vừa qua.

Hàn Quốc để lọt lưới 2 bàn từ chấm 11m ở 2 trận gần nhất tại World Cup. Ở 29 trận tại World Cup trước đó, Hàn Quốc chỉ để thua 1 bàn từ penalty.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/thua-sap-mat-truoc-han-quoc-duc-tro-thanh-cuu-vuong-world-cup-1076610.html