Thua sốc Brighton, MU có nguy cơ mất ngôi Á quân Premier League

Bất ngờ thất bại 0-1 trước Brighton, MU có nguy cơ bị Liverpool rút ngắn cách biệt điểm số trên BXH và đe dọa ngôi Á quân Premier League.

Làm khách của Brighton ở trận đấu sớm vòng 37 Premier League, HLV Jose Mourinho thực hiện khá nhiều xáo trộn trong đội hình MU. Marcus Rashford và Anthony Martial lĩnh xướng hàng công khi Romelu Lukaku và Alexis Sanchez vắng mặt vì chấn thương. Ở hàng thủ, Matteo Darmian và Marcos Rojo được đá chính sau quãng thời gian dài ngồi dự bị.

Pogba gây thất vọng khi liên tục để mất bóng ở trận này. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, điều đáng nói nhất là tinh thần thi đấu “thiếu lửa” của MU ở trận này. Trên sân Amex, các học trò của Jose Mourinho chơi cực kỳ bế tắc trên mặt trận tấn công và liên tục mắc lỗi trong khâu phòng ngự.

Tình huống đáng chú ý duy nhất mà Quỷ đỏ tạo ra trong hiệp đấu đầu tiên là pha dứt điểm tung lưới Brighton của Marouane Fellaini ở phút thứ 2. Tuy nhiên, bàn thắng này đã không được công nhận vì lỗi việt vị của tiền vệ người Bỉ.

Ở chiều ngược lại, Brighton chơi đầy quyết tâm khi đây là trận đấu cuối cùng trên sân nhà của họ tại Premier League mùa này. Ngoài ra, thầy trò HLV Chris Hughton sẽ chính thức trụ hạng nếu giành được 3 điểm trước MU.

Dù để MU cầm bóng vượt trội, lên tới 68% nhưng Brighton đã chơi pressing rất hợp lý và tỏ ra sắc sảo mỗi khi có cơ hội phản công. Để rồi, thành quả đến với đội chủ sân Amex như phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực chiến đấu hết mình.

Nỗ lực của Rojo không thể cứu MU thoát khỏi bàn thua. (Ảnh: Reuters)

Phút 57, Matteo Darmian có pha tranh chấp không tốt và để José Izquierdo tung ra quả tạt khó chịu bên cánh trái cho Pascal Gross lao vào đánh đầu. Dù Marcos Rojo nỗ lực phá bóng nhưng công nghệ goal-line xác định trái bóng đã đi qua vạch vôi sau cú đánh đầu của Pascal Gross.

Để Brighton ghi bàn mở tỷ số, MU mới bắt đầu đẩy cao tốc độ tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, những nỗ lực của Quỷ đỏ đều bị hàng phòng ngự kỷ luật của đội chủ sân Amex đánh bật.

Mãi tới phút 87, MU mới tạo ra một pha phối hợp ăn ý khi Marcus Rashford đánh gót cho Jesse Lingard băng lên dứt điểm trong tư thế trống trải. Đáng tiếc, cú sút của Jesse Lingard lại đi chệch cột dọc và MU đành chấp nhận thất bại 0-1 trước Brighton khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Để thua trên sân Amex, MU có nguy cơ bị Liverpool rút ngắn cách biệt với ngôi nhì bảng xuống còn 2 điểm khi vòng 37 Premier League kết thúc. Trong khi đó, đội bóng mới thăng hạng mùa trước Brighton đã chắc suất ở lại với Premier League./.

Đội hình thi đấu:

Brighton: Ryan, Bruno, Duffy, Dunk, Bong, Knockaert, Stephens, Pröpper, Izquierdo (March), Gross (Kayal), Murray (Ulloa)

MU: De Gea, Darmian (Shaw), Smalling, Rojo (McTominay), Young, Fellaini (Lingard), Matic, Pogba, Mata, Rashford, Martial

Bàn thắng: Pascal Gross (57').

Bảo Long/VOV.VN -

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/thua-soc-brighton-mu-co-nguy-co-mat-ngoi-a-quan-premier-league-758697.vov