Thua Thái-lan 0-2, Việt Nam xuống tranh HCĐ cùng Myanmar

Nỗ lực thi đấu trước đối thủ mạnh, tuy nhiên những khoảnh khắc mất tập trung đáng tiếc đã khiến đội tuyển futsal Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước tuyển Thái-lan ở trận bán kết diễn ra trong ngày 25-10, qua đó đành chấp nhận xuống chơi ở trận tranh HCĐ sau đây hai ngày.

Giải vô địch futsal Đông - Nam Á 2019

Thi đấu cố gắng nhưng các cầu thủ Việt Nam (áo đỏ) không thể tận dụng tốt các cơ hội quý giá giống như đối thủ Thái-lan.

Thi đấu cố gắng nhưng các cầu thủ Việt Nam (áo đỏ) không thể tận dụng tốt các cơ hội quý giá giống như đối thủ Thái-lan.

Với lợi thế sân nhà và nhận được sự cổ vũ đông đảo của các cổ động viên tại TP Hồ Chí Minh, các học trò của HLV Miguel Rodrigo đã khởi đầu rất hứng khởi dù đối thủ của họ là nhà đương kim vô địch khu vực - đội tuyển futsal Thái-lan. Dù vậy, các cơ hội đều lần lượt trôi qua chân các cầu thủ áo đỏ, trong đó pha bóng đáng chú ý nhất là cú sút dội xà ngang của Đức Hòa ở phút 11.

Vũ Quốc Hưng (số 7) là một trong những cầu thủ chơi năng nổ nhất bên phía đội chủ nhà.

Thế trận cân bằng được hai đội duy trì trong suốt hiệp 1, tuy nhiên tình thế bất ngờ thay đổi theo chiều hướng bất lợi với đội chủ nhà trong hiệp đấu sau đó. Nhà đương kim vô địch tận dụng rất tốt những sai lầm lơ đãng bên phía đối phương để liên tiếp mang về hai bàn thắng chỉ trong vỏn vẹn 20 giây. Phút 26, Ronnachai ghi bàn sau pha thoát xuống rất nhanh để nhận pha giật gót của đồng đội, đặt lòng kỹ thuật đánh bại thủ thành Hồ Văn Ý. Chỉ sau đó chưa đầy nửa phút, tận dụng sai lầm trong pha phối hợp bên phần sân nhà của các cầu thủ Việt Nam, Kritsada trừng phạt đội bóng áo đỏ với pha đệm bóng dễ dàng vào lưới trống để nhân đôi cách biệt cho Thái-lan.

Để thua liền hai bàn đầy chóng vánh, các cầu thủ Việt Nam quyết tâm vùng lên mạnh mẽ khi cố gắng đẩy cao tốc độ trận đấu hơn. Tuy nhiên, hàng thủ của Thái-lan, đặc biệt là phương án phòng ngự từ xa, đã hoạt động rất hiệu quả và ngăn chặn hầu hết những đường bóng áp sát khung thành từ phía đội chủ nhà. Nỗ lực áp dụng liên tục chiến thuật tấn công tổng lực power-play trong quãng thời gian cuối trận nhưng các cầu thủ áo đỏ cũng không thể tìm được dù chỉ một bàn thắng danh dự.

Thua chung cuộc 0-2, đội tuyển futsal Việt Nam đành ngậm ngùi chấp nhận xuống thi đấu ở trận tranh HCĐ với Myanmar sẽ diễn ra vào ngày 27-10 tới. Mục tiêu của thầy trò HLV Miguel Rodrigo không gì khác ngoài thắng lợi bởi đó là con đường duy nhất còn lại để Việt Nam có thể giành tấm vé tham dự VCK futsal châu Á 2020 sẽ diễn ra tại Tajikistan.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/42027202-thua-thai-lan-0-2-viet-nam-xuong-tranh-hcd-cung-myanmar.html