Thua thảm trước U22 Việt Nam, HLV U22 Campuchia chỉ ra điểm yếu chí tử của đội nhà

Theo HLV Felix Dalmas, thất bại của U22 Campuchia trước U22 Việt Nam nguyên nhân chính nằm ở vấn đề thể lực.

Phát biểu sau trận thua đậm không gỡ, HLV Felix Dalmas cho U22 Campuchia gửi lời chúc mừng tới các cầu thủ ĐT U22 Việt Nam và HLV Park Hang-seo khi có được chiến thắng trong trận bán kết này để giành quyền vào chung kết.

"Đây là trận đấu có khởi đầu tốt của U22 Campuchia. Vấn đề chính dẫn đến việc U22 Campuchia phải nhận thất bại đậm 4-0 là nằm ở thể lực. Tôi hy vọng trong những năm tới đây, vấn đề thể lực sẽ được giải quyết triệt để, giúp bóng đá Campuchia gây tiếng vang lớn như lần này"- HLV Dalmas nói.

Ảnh: N.Đ

Ảnh: N.Đ

Cũng theo vị thuyền trưởng của U22 Campuchia, ở thời điểm đầu trận, ông đã chỉ đạo các học trò thi đấu áp sát, chơi rắn, tạo ra sự e ngại với cầu thủ Việt Nam nhưng kế hoạch này bị phá sản. Không những vậy, lối chơi bóng bổng từ đối thủ đã khiến U22 Campuchia bất lực không gì làm được.

"Tôi cũng có chút phàn nàn về công tác trọng tài. Ở trận đấu này, họ đã điều khiển không tốt và có những tình huống quyết định gây bất lợi với U22 Campuchia"- HLV Dalmas cho hay.

Với thất bại 0-4 trước U22 Việt Nam, U22 Campuchia sẽ chơi trận tranh HCĐ với U22 Myanmar, đội bóng nhận thất bại 4-2 trước U22 Indonesia ở trận bán kết 1. Đánh giá về trận đấu, HLV Felix Dalmas cho hay: "Trận đấu tranh HCĐ tới đây sẽ gặp nhiều khó khăn vì 2 đội đã phải trải qua 2 trận đấu khó khăn tại bán kết. Ở trận đấu tranh hạng 3 tới đây, chắc chắn U22 Campuchia sẽ không thi đấu với một thái độ buông xuôi. Chúng tôi sẽ thi đấu vì màu cờ sắc áo với kỳ vọng của người hâm mộ Campuchia, với bản thân tôi và với các cầu thủ".

Đăng Huy (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thua-tham-truoc-u22-viet-nam-hlv-u22-campuchia-chi-ra-diem-yeu-chi-tu-cua-doi-nha-20191207211703781.htm