Thừa Thiên Huế 12 ý tưởng vào chung kết cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 19/9, tại thành phố Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Chung kết cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2018.

Vòng chung kết cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2018 tại Thừa Thiên Huế

Ban tổ chức cuộc thi cho biết, sau 3 tháng phát động, tuyên truyền và quảng bá về cuộc thi, ban tổ chức đã tiếp nhận 28 hồ sơ đăng ký tham gia dự thi. Trên cơ sở kết quả chấm điểm của Hội đồng giám khảo vòng sơ khảo, ban tổ chức đã chọn 12 ý tưởng vào vòng chung kết. Sau khi được vào vòng chung kết, các đội thi được ban tổ chức trang bị những kỹ năng và kiến thức bổ ích qua các chương trình tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng thuyết trình, tổ chức kết nối cố vấn khởi nghiệp.

Ông Trần Ngọc Nam – Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu

Phát biểu tại vòng thi chung kết, ông Trần Ngọc Nam – Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế - Trưởng Ban tổ chức cho biết, cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, là hoạt động nhằm tiếp tục xây dựng tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho người dân trên địa bàn tỉnh, tạo sự lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng. Đồng thời, tìm kiếm, tôn vinh các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiềm năng, góp phần hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp; thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của xã hội, doanh nghiệp đối với các ý tưởng khởi nghiệp hay và có tiềm năng phát triển. Lĩnh vực dự thi là các ý tưởng, dự án khởi nghiệp thuộc tất cả các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. “Tuy nhiên, khuyến khích các ý tưởng, dự án khởi nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực theo định hướng phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế và có ứng dụng công nghệ, như: công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, công nghệ xanh, công nghệ sạch, công nghệ bảo vệ môi trường…”, ông Nam cho biết thêm.

Một Startup đang thuyết trình về dự án của mình

Tại vòng chung kết, 12 ý tưởng của các đội thi tiến hành thuyết trình về dự án của mình và trả lời các câu hỏi mà Hội đồng giám khảo đưa ra. Sau đó, Hội đồng giám khảo sẽ lựa chọn các ý tưởng, dự án khởi nghiệp xuất sắc nhất để trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả cuộc thi và trao các giải thưởng.

Các ý tưởng được chấm điểm theo tiêu chí: tính đổi mới sáng tạo; khả năng thương mại hóa, khả năng tăng trưởng; nguồn lực thực hiện ý tưởng… Cơ cấu giải thưởng gồm: 3 giải thưởng của UBND tỉnh (1 giải Nhất + 30 triệu đồng, 1 giải Nhì + 20 triệu đồng và giải Ba + 15 triệu đồng) và 3 giải thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh (1 giải A + 10 triệu đồng, 2 giải B + 5 triệu đồng/mỗi giải).

Nguyễn Tuấn

Nguồn Công Thương: http://congthuong.vn/thua-thien-hue-12-y-tuong-vao-chung-ket-cuoc-thi-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-109037.html