Thừa Thiên-Huế: Cách ly 4 người Trung Quốc đi xe khách từ Móng Cái

Tỉnh Thừa Thiên-Huế đã quyết định đưa 4 hành khách người Trung Quốc cùng 2 lái xe người Việt Nam vào cách ly tạm thời tại khu cách ly tập trung Trường Quân sự tỉnh; đồng thời, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid -19 đối với tất cả các trường hợp này.

Xe ô tô 16 chỗ chở theo người khách Trung Quốc.

Xe ô tô 16 chỗ chở theo người khách Trung Quốc.

Ngày 5/3, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, tỉnh này đang tính toán phương án xử lý trường hợp những người Trung Quốc đang được cách ly tạm thời tại Trường Quân sự tỉnh.

Trước đó, vào tối ngày 4/3, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế nhận được thông tin xe khách mang biển kiểm soát BKS 14B-03.451 (loại 16 chỗ) chở 4 người mang quốc tịch Trung Quốc từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến TP Đà Nẵng, qua địa bàn xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Ngay lập tức Đội phản ứng nhanh của Trung tâm Y tế huyện Phú Vang, đã phối hợp với chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của huyện Phú Vang đã kiểm tra sức khỏe và điều tra thông tin dịch tễ của những người này.

Danh tính 4 người Trung Quốc trên xe được xác định là Wang Xiao Ming (26 tuổi, quê tỉnh Phúc Kiến); Shu Chan Nan (39 tuổi, quê tỉnh Quảng Đông); Wang Xiao Chao (28 tuổi, quê Phúc Kiến) và Wang Shi Sen (23 tuổi, quê Phúc Kiến). Tại thời điểm kiểm tra, chỉ có Shu Chan Nan xuất trình được hộ chiếu.

Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế làm việc với 4 vị khách Trung Quốc.

Quá trình thăm khám ban đầu và tờ khai y tế, tất cả các trường hợp này đều không ho, không sốt và không khó thở.

Tuy nhiên, nghi vấn những vị khách này có thể đến từ tâm dịch Covid-19 của Trung Quốc, do đó tỉnh Thừa Thiên-Huế đã quyết định đưa 4 hành khách người Trung Quốc cùng 2 lái xe người Việt Nam vào cách ly tạm thời tại khu cách ly tập trung Trường Quân sự tỉnh; đồng thời, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid -19 đối với tất cả các trường hợp này.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đình Bách, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết kiểm tra y tế tất cả những người này đều khỏe mạnh. Trước mắt sẽ đưa những người này vào cách ly tại Trường Quân sự tỉnh. Mặt khác, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đang xin ý kiến từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về phương án trục xuất những người Trung Quốc này.

Cụ thể, sẽ có 2 phương án, gồm: cách ly đúng 14 ngày theo quy định, nếu không phát hiện bệnh sẽ tiến hành trục xuất; hoặc khi có kết quả xét nghiệm, nếu những người này âm tính với Covid-19 thì sẽ trục xuất về nước.

Nguyễn Quốc

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cac-benh-dich/thua-thien-hue-cach-ly-4-nguoi-trung-quoc-di-xe-khach-tu-mong-cai-tintuc460708