Thừa Thiên - Huế có tân Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, thuộc thế hệ 8X

Ngày 1/8, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức Lễ Công bố bổ nhiệm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đối với ông Nguyễn Xuân Sơn.

Ông Phan Ngọc Thọ (trái), Chủ tịch UBND tỉnh Thừa - Thiên Huế trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa cho tân Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh. Ảnh Ngọc Minh

Tại Quyết định số 1842 của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Chủ tịch UBND tỉnh này bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Sơn - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giữ chức vụ Giám đốc Sở thay cho ông Lê Sỹ Minh nghỉ hưu theo chế độ. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày ký quyết định.

Sau khi trao quyết định và tặng hoa chúc mừng, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ ghi nhận và đánh giá cao quá trình phấn đấu, trưởng thành của ông Nguyễn Xuân Sơn. Trên cương vị mới, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn cá nhân ông Nguyễn Xuân Sơn kế thừa và phát huy tinh thần đoàn kết của đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đề nghị cá nhân ông Nguyễn Xuân Sơn tiếp tục kiện toàn bộ máy, chăm lo đời sống cho cán bộ, công nhân viên, hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp. Đưa các ứng dụng dịch vụ đô thị thông minh vào đời sống, giữ vững chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh ở tốp đầu toàn quốc. Đồng thời, tăng cường mối quan hệ với các bộ, ngành và hỗ trợ cho các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Xuân Sơn bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được tín nhiệm của đồng nghiệp, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Trên cương vị mới, ông Nguyễn Xuân Sơn hứa phấn đấu nỗ lực cao nhất cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Xuân Sơn sinh ngày 1/5/1981; có trình độ chuyên môn là Cử nhân Luật, Cử nhân Công nghệ thông tin và Thạc sĩ Hành chính học. Với việc được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, ông đã trở thành Giám đốc Sở thuộc thế hệ 8X đầu tiên ở tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Trong thời gian qua, ông Nguyễn Xuân Sơn là người được giao vai trò theo dõi, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh Thừa Thiên - Huế, một trong những mô hình đang rất "hot" hiện nay về việc áp dụng công nghệ thông tin trong điều hành chính quyền thời đại 4.0. Dịch vụ Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh Thừa Thiên - Huế đã được Ban tổ chức giải thưởng Viễn thông châu Á năm 2019 vinh danh với hạng mục giải pháp thành phố thông minh sáng tạo nhất châu Á.

THẢO VI

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thua-thien-hue-co-tan-giam-doc-so-thong-tin-va-truyen-thong-thuoc-the-he-8x-d102785.html