Thừa Thiên - Huế đầu tư gần 12 nghìn tỷ đồng phát triển thủy lợi

Tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa công bố quy hoạch thủy lợi đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035. Theo đó, giai đoạn 2017-2025 tỉnh dành khoản kinh phí gần 12 nghìn tỷ đồng để quy hoạch hệ thống cấp nước, tiêu úng và các dự án ưu tiên đầu tư khác.

Trong đó kinh phí phát triển hạ tầng công trình thủy lợi hơn 9.400 tỷ đồng, các giải pháp phi công trình 446 tỷ đồng, ứng phó biến đổi khí hậu và tình hình sạt lở 2.037 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn được huy động từ ngân sách nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác.

* Đến ngày 20-3, chính quyền địa phương hai xã Hiền Kiệt và Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã trợ giúp các gia đình nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. Trước đó, đêm 18, rạng sáng 19-3, giông lốc kèm theo mưa đá xảy ra trên địa bàn hai xã khiến 60 căn nhà bếp, nhà tạm trên nương, chòi trông ao bị sập, tốc mái, gần 1.000 cây luồng của các hộ dân bị gãy đổ.

* Trên địa bàn huyện Lộc Ninh (Bình Phước) xuất hiện mưa trái mùa kèm theo lốc xoáy, gây ảnh hưởng nặng nề cho hai xã Lộc Phú và Lộc Quang. Tại xã Lộc Phú, theo thống kê sơ bộ đã có sáu căn nhà bị tốc mái, hơn 58.000 trụ tiêu từ 1 đến 4 năm tuổi của 52 hộ bị gãy đổ. Tại xã Lộc Quang, có hơn 29.000 trụ tiêu của 36 hộ bị gãy đổ, trong đó hộ bị thiệt hại ít nhất cũng khoảng 100 trụ, có hộ bị gãy đổ hơn 3.000 trụ. Tổng thiệt hại do lốc xoáy gây ra ước khoảng 10 tỷ đồng.

* Hiện nay, hơn 40 ha lúa xuân đang kỳ đẻ nhánh của huyện Con Cuông (Nghệ An) đang bị chuột phá hoại. Ngoài tập trung đối phó với dịch ốc bươu vàng, chuột gây hại, bà con nông dân cần thường xuyên thăm ruộng, tập trung chăm sóc, cào cỏ, sục bùn, bón thúc giúp cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, bảo đảm năng suất, sản lượng theo kế hoạch.

* Đến nay, toàn huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) có hơn 1.100 ha lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn lá. Bệnh tập trung gây hại trên nhóm giống VTNA2, VTNA6, Nếp 98 với tỷ lệ bệnh có nơi 30 đến 40%. Còn tại các huyện Đức Thọ, Nghi Xuân, bệnh xuất hiện đầu tiên trên giống P6, Xi23, NX30; các địa phương này đã phát công lệnh cảnh báo nguy hiểm và chỉ đạo người dân tiến hành phun thuốc phòng trừ.

* Thời gian qua, tại khu vực ấp Phú Hưng, xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu (An Giang) đã xảy ra hiện tượng sạt lở đất bờ bắc kênh Vĩnh An với chiều dài khoảng 35 m, ăn sâu vào đất liền 4 m, ảnh hưởng đến mặt đường giao thông nông thôn Phú Hưng - Phú An B. Ngay sau khi sạt lở xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tiến hành cắm biển, hàng rào tạm để cảnh báo cho người dân trong khu vực và chặt các cây lớn cặp mé kênh.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/chuyen-lam-an/item/35845202-thua-thien-hue-dau-tu-gan-12-nghin-ty-dong-phat-trien-thuy-loi.html