Thừa Thiên - Huế: Đề xuất cấp cám gạo cứu gia súc

Ngày 14-1, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có công văn 'nhắc nhở' tỉnh Thừa Thiên - Huế vì không nằm trong tâm điểm rét đậm, rét hại nhưng chỉ riêng huyện A Lưới lại có số lượng gia súc bị chết rét gần bằng các tỉnh ở miền núi phía Bắc cộng lại. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị tỉnh Thừa Thiên - Huế lập đoàn công tác kiểm tra hiện trạng và tìm nguyên nhân.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cùng ngày, ông Trần Ngọc Chinh, Phó Trưởng phòng NN-PTNT huyện A Lưới, cho biết, đã đề xuất UBND huyện hỗ trợ khoảng 40 tấn cám gạo để phục vụ công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc. Trước mắt, xuất cấp 14 tấn cám gạo cho các hộ chăn nuôi. Các địa phương phân công cán bộ về các thôn, hộ gia đình kiểm tra, nhắc nhở người dân thực hiện và áp dụng mọi biện pháp tại chỗ theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp về phòng chống đói, rét cho gia súc gia cầm và hỗ trợ người dân che chắn chuồng, áo chắn gió cho trâu bò. Phòng NN-PTNT huyện A Lưới cũng đề xuất Chủ tịch UBND huyện A Lưới có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra tình trạng vật nuôi bị chết nhiều do các nguyên nhân chủ quan, không thực hiện đầy đủ, kịp thời công tác phòng, chống đói, rét.

Đợt rét đậm, rét hại vừa qua, trên địa bàn huyện A Lưới có 909 con gia súc ở huyện bị chết, nguyên nhân do mưa kéo dài, nguồn thức ăn cạn kiệt, thời tiết rét đậm, rét hại.

VĂN PHÚC - VĂN THẮNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thua-thien-hue-de-xuat-cap-cam-gao-cuu-gia-suc-708848.html