Thừa Thiên Huế: Hàng trăm người dân được khám bệnh và phát thuốc miễn phí

Kinhtedothi – Khoảng 500 người dân xã Phong Sơn (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) được các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương (T.Ư) Huế khám, chữa bệnh và cấp phát thuộc miễn phí.

Đoàn Thanh niên Bệnh viện T.Ư Huế cơ sở 2 vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hoạt động khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 500 người dân ở xã Phong Sơn, huyện Phong Điền.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện T.Ư Huế khám chữa bệnh miễn phí cho người dân.

Đoàn khám bao gồm 30 y, bác sĩ của Bệnh viện T.Ư Huế cơ sở 2 với nhiều chuyên khoa như: Nội tổng quát, ngoại tổng quát, răng hàm mặt, tai mũi họng, da liễu và mắt.

Xã Phong Sơn là một trong những địa phương có tỉ lệ hộ nghèo cao của huyện Phong Điền. Ngoài ra, hiểu biết về y tế, chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch còn chưa cao do đó các hoạt động khám thiện nguyện tại xã rất cần thiết cho bà con nhân dân.

Người dân được các bác sĩ thăm khám, chẩn đoán bằng các kỹ thuật hiện đại như siêu âm, điện tim, xét nghiệm đường máu mao mạch… Đối với những trường hợp phát hiện người dân mắc bệnh lý nặng, đoàn đã tư vấn, hướng dẫn chuyển lên tuyến trên như Bệnh viện đa khoa huyện Phong Điền hoặc Bệnh viện T.Ư Huế cơ sở 2, sử dụng bảo hiểm y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị tốt nhất.

Ngoài được khám bệnh, người dân còn được cấp thuốc điều trị miễn phí.

Sau thăm khám, người dân trên địa bàn được bác sĩ kê đơn, nhận thuốc điều trị miễn phí, được tư vấn về chế độ dinh dưỡng, kiến thức, kỹ năng phòng tránh dịch bệnh, sơ cứu chấn thương… ở người lớn và trẻ nhỏ.

TS. BS. Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế cho biết, đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Bệnh viện T.Ư Huế cơ sở 2, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế và Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thừa Huế nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ ngành y nhằm quan tâm chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.

“Qua đó lan tỏa phong trào thanh niên tình nguyện, mang đến giá trị sức khỏe, tinh thần cho bà con các xã nghèo, nhân rộng tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách trong cộng đồng. Hoạt động đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bà con nhân dân và chính quyền địa phương” - TS Nguyễn Thanh Xuân chia sẻ.

Anh Tuấn

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/thua-thien-hue-hang-tram-nguoi-dan-duoc-kham-benh-va-phat-thuoc-mien-phi.html