Thừa Thiên Huế: Hơn 28.000 người cao tuổi đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện có hơn 28.000 người cao tuổi (NCT) đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội, trong đó có 1.031 NCT thuộc hộ nghèo, 7.512 NCT khuyết tật nặng và đặc biệt nặng.

Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì Người cao tuổi năm 2018

Sáng 17/10, tại TX. Hương Trà, Sở LĐ – TB&XH Thừa Thiên Huế đã phối hợp với UBND thị xã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì NCT năm 2018 với chủ đề “Xã hội chung tay chăm sóc NCT có hoàn cảnh khó khăn”.

Theo bà Phan Minh Nguyệt – Phó Giám đốc Sở LĐ – TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế, thực hiện Luật NCT và các Nghị định của Chính phủ, thời gian qua, công tác NCT tại địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện có hiệu quả. Hiện nay, toàn tỉnh có 28.274 NCT đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội, trong đó có 1.031 NCT thuộc hộ nghèo, 7.512 NCT khuyết tật nặng và đặc biệt nặng, 26.973 NCT từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng khác; có gần 70 NCT được tiếp nhận vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội.

Bên cạnh đó, công tác chúc thọ, mừng thọ NCT được các cấp chính quyền phối hợp tổ chức chu đáo, đảm bảo 100% NCT được chúc thọ, mừng thọ và tặng quà theo quy định. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho NCT luôn được quan tâm, tạo điều kiện. Hiện có 17.100 NCT tham gia sinh hoạt tại 237 câu lạc bộ thơ ca, thể dục dưỡng sinh, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, cây cảnh,…Đặc biệt trong năm 2018, tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 4 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, qua đó trợ giúp cho NCT là phụ nữ nghèo, NCT có hoàn cảnh khó khăn.

NCT cũng được cấp thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh. Ngoài ra, có hàng nghìn NCT được phẫu thuật, đem lại ánh sáng thông qua chương trình mắt sang cho NCT. Các bệnh viện không ngừng đầu tư cơ sở vật chất khoa lão khoa phục vụ công tác khám chữa bệnh cho NCT. Ở cộng đồng, trạm ý tế các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thường xuyên tổ chức quản lý cập nhật danh sách và lập sổ theo dõi sức khỏe của từng đối tượng NCT,…

NCT tỉnh Thừa Thiên Huế cũng không ngững phát huy vai trò của mình, tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội; tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh tổ quốc; trở thành nòng cốt trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, truyền nghề cho con cháu,…NCT đã thực sự trở thành những tấm gương tiêu biểu, mẫu mực, là chỗ dựa tinh thần cho cả gia đình và xã hội. Được biết, trong giai đoạn 2012 – 2017, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 2.100 NCT tham gia làm kinh tế giỏi, trong đó có 950 NCT đạt danh hiệu làm kinh tế giỏi cấp huyện, 47 người cấp tỉnh; 420 NCT làm chủ trang trại, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Tặng quà cho những NCT có hoàn cảnh khó khăn

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã làm được, theo ông Hồ Viết Lễ - Trưởng ban Ban đại diện Hội NCT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, công tác NCT của tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Đời sống của một bộ phận NCT còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Hiện, toàn tỉnh có 89.081 NCT không có lương hưu, bảo hiểm xã hội và các trợ cấp xã hội hàng tháng khác; 4.388 NCT đang sống trong hộ nghèo, trong đó đa phần chưa có tích lũy tuổi già, sống phụ thuộc vào con cháu. Tỷ lệ NCT toàn tỉnh chiếm trên 10,5%, tuổi thọ trung bình khá cao (73,4 tuổi). NCT luôn phải đối diện với bệnh tật tuổi già, bình quân mỗi người phải chịu gần 15 năm chung sống với bệnh tật.

Tại Lễ phát động, đại diện lãnh đạo Sở LĐ - TB&XH Thừa Thiên Huế, TX. Hương Trà cũng đã trao các phần quà cho những NCT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã.

THẢO VI

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thua-thien-hue-phat-dong-thang-hanh-dong-vi-nguoi-cao-tuoi-nam-2018-d83386.html