Thừa Thiên - Huế: Họp báo thông tin về hội nghị phát triển du lịch miền Trung và Tây Nguyên

Chiều 12/2, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức họp báo để thông tin về Hội nghị 'Phát triển du lịch miền Trung và Tây Nguyên'. Hội nghị do UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại TP Huế, vào ngày 16/2.

Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Chủ tịch Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung phát biểu tại buổi họp báo.

Hội nghị dự kiến sẽ có hơn 500 đại biểu bao gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban, ngành Trung ương, 19 tỉnh, thành phố miền Trung và Tây Nguyên (từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị, Thừa Thiên - Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và 5 tỉnh Tây Nguyên) và các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế, các chuyên gia kinh tế, du lịch, các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương có văn phòng đại diện và đăng ký tại tỉnh. Đặc biệt Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị này.

Hội nghị sẽ nghe Tổ Tư vấn liên kết phát triển vùng báo cáo phân tích, đánh giá tiềm năng và hiện trạng phát triển du lịch vùng miền Trung và Tây Nguyên, đề xuất định hướng, cơ chế, chính sách và các giải pháp đột phá để phát triển du lịch miền Trung - Tây Nguyên, góp phần phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Hội nghị sẽ đánh giá kết quả đạt được của hoạt động liên kết vùng và thông báo kế hoạch liên kết phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung năm 2019 – 2020; thống nhất các kiến nghị để kính trình với Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến; thực hiện công việc nội bộ vùng bao gồm: Công khai kinh phí vùng, bàn giao Chủ tịch Hội đồng vùng nhiệm kỳ 2019 – 2020.

Tại buổi Họp báo, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Chủ tịch Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung cho biết: “Để quảng bá thương hiệu về Huế, tối 15/2, tỉnh tổ chức đêm Gala Dinner với chủ đề “Huế - Kinh đô ẩm thực”. Mục đích nhằm gặp gỡ, giao lưu văn hóa, giới thiệu, thưởng thức món ăn “Huế - Kinh đô ẩm thực” do các nghệ nhân của Huế khôi phục và bảo tồn ẩm thực cung đình đến với quý khách và bạn bè quốc tế. Sau Hội nghị, sẽ tổ chức một diễn đàn phát triển du lịch nhằm quảng bá du lịch Huế ngày càng mạnh hơn, có thể liên kết với Hội phật giáo tỉnh để làm du lịch tâm linh...”.

Tại Hội nghị cũng dự kiến ký kết hợp tác 3 dự án đầu tư về du lịch, với tổng mức đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng...

Trí Đức

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/thua-thien-hue-hop-bao-thong-tin-ve-hoi-nghi-phat-trien-du-lich-mien-trung-va-tay-nguyen.html