Thừa Thiên - Huế: Kiến nghị chuyển cơ cấu ứng cử viên đại biểu Quốc hội

Sáng ngày 5/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đề nghị các đại biểu thảo luận nhằm chọn lựa những đại biểu tiêu biểu cho tiến trình xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị.

Theo đó, tỉnh Thừa Thiên - Huế được bầu 7 đại biểu Quốc hội, trong đó có 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu phát biểu tại hội nghị.

Sau khi nghe Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế Cái Vĩnh Tuấn trình bày dự kiến cơ cấu và thành phần được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, các đại biểu đã tham gia góp ý và đi đến biểu quyết về số lượng: 16 vị (trong đó 3 vị do Trung ương giới thiệu) và thành phần; riêng về cơ cấu, hội nghị thống nhất đề nghị Trung ương chuyển cơ cấu đại diện dân tộc Bru - Vân Kiều sang dân tộc Cờ Tu và chuyển cơ cấu Viện Kiểm sát sang lãnh đạo Đại học Huế.

Hữu Thu

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/thua-thien--hue-kien-nghi-chuyen-co-cau-ung-cu-vien-dai-bieu-quoc-hoi-552518.html