Thừa Thiên Huế: 'Mạnh tay' với xe chở gỗ keo tràm quá khổ, quá tải

Hiện nay là mùa thu hoạch gỗ keo tràm nên tình trạng xe chở quá khổ, quá tải đang diễn ra hàng ngày tại tuyến đường tránh thành phố Huế (Thừa Thiên Huế). Để đảm bảo an toàn giao thông, giảm tai nạn, lực lượng Cảnh sát giao thông Thừa Thiên Huế phối hợp với các đơn vị chức năng ra quân xử lý tình trạng này.

Tuyến đường tránh thành phố Huế đi qua 2 thị xã Hương Thủy và Hương Trà. Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe ô tô chở keo tràm từ các huyện miền núi A Lưới, khu vực thị trấn Bình Điền, Bình Thành (TX.Hương Trà), Thủy Bằng (TX.Hương Thủy), huyện Phong Điền... về nhập cho các nhà máy chế biến dăm gỗ ở khu vực huyện Phú Lộc, Khu kinh tế cảng Chân Mây – Lăng Cô. Điều đáng lo ngại là các xe này đều vi phạm các quy định về luật giao thông đường bộ như chở quá chiều cao, chiều dài cho phép, các tài xế không có giấy phép lái xe.

Sau hơn 10 ngày ra quân, lục lượng chức năng Thừa Thiên Huế đã tạm giữ hàng chục phương tiện xe chở gỗ keo tràm

Sau hơn 10 ngày ra quân (1/6-13/6/2018), các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hơn 30 trường hợp vi phạm, tạm giữ 11 phương tiện, phạt tiền gần trăm triệu đồng. Theo đó, ngày 13/6, tại km20 tuyến đường tránh thành phố Huế (đoạn qua TX.Hương Thủy) trong lúc làm nhiệm vụ lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện 8 xe ô tô tải vi phạm luật giao thông. Qua kiểm tra tất cả các xe đều chở gỗ keo tràm có chiều dài vượt quá 10% chiều dài đầu xe và các tài xế đều không có giấy phép lái xe. Sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính với số tiền hơn 30 triệu đồng và các tạm giữ phương tiện.

Trước đó, ngày 5/6, cũng tại tuyến đường tránh Huế, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện các xe ô tô mang biển số: 75C-015.19 do Giáp Sáu (trú tại Phường Đúc,TP.Huế) điều khiển; xe 75C- 028.69 do Nguyễn Bi (trú tại xã Bình Thành, thị xã Hương Trà) điều khiển; xe 75C- 017.42 do Nguyễn Minh Hóa điều khiển và xe 75C- 018.23 do Trần Văn Thánh (trú tại Thừa Thiên Huế) điều khiển vi phạm luật giao thông. Qua kiểm tra các xe trên đều chở gỗ keo tràm có chiều dài vượt quá 10% chiều dài đầu xe và các tài xế đều không có giấy phép lái xe. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý hành chính trên 40 triệu đồng và ra quyết định tạm giữ các phương tiện.

Các lỗi vi phạm là chiều dài vượt quá 10% chiều dài đầu xe, tài xế không có giấy phép lái xe

Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, ông Lê Viết Phương – Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết: Các xe chở gỗ keo tràm này hoạt động khá tinh vi, tài xế thường lợi dụng thời điểm từ đêm khuya đến rạng sáng, khi giao ca giữa các đội tuần tra kiểm soát để vận chuyển. Thời gian qua, chúng tôi tập trung xử lý mạnh số xe ben, xe tải chở keo tràm, xe chở vật liệu quá tải, quá khổ với mục đích đảm bảo giao thông trên tuyến, giải tai nạn giao thông trên ba tiêu chí. “Chúng tôi đã họp và quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sĩ phải tập trung xử lý nghiêm tình trạng xe chở keo tràm quá khổ này. Ngoài ra chúng tôi cũng đã phối hợp với Thanh tra giao thông tỉnh thành lập tổ liên ngành, tổ cân trọng tải. Đối với những trường hợp xe quá chiều dài, chiều cao chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, nếu xe quá tải chúng tôi đưa vào cân và buộc phải hạ tải nhằm đảm bảo giao thông thông suốt”, ông Phương nhấn mạnh.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/thua-thien-hue-manh-tay-voi-xe-cho-go-keo-tram-qua-kho-qua-tai.html