Thừa Thiên Huế: Một người về từ Đà Nẵng nghi dương tính với Covid-19

Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phát hiện thêm 1 ca nghi dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn trở về từ Đà Nẵng.

Bà C. được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19.

Bà C. được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19.

Ngày 13/5, thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong quá trình thực hiện tầm soát bệnh nhân đến soát khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc, lực lượng chức năng đã phát hiện ca nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân được xác định là bà V.T.C (58 tuổi), trú tổ dân phố 6, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc.

Theo thông tin dịch tễ, bà V.T.C làm giúp việc cho gia đình ở số 62 Nguyễn Quý Đức (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Ca bệnh nghi ngờ này có mối quan hệ tiếp xúc gần với F0 là 2 ca nhiễm của gia đình giúp việc tại quận Cẩm Lệ.

Cụ thể, bệnh nhân trở về Phú Lộc ngày 8/5 bằng xe buýt, sau đó có đi thăm gia đình người thân. Ngày 9/5, bệnh nhân có đi chợ Cầu Hai mua thịt và tôm, sau đó trở về nhà ăn đám giỗ, tại đây có tiếp xúc với khoảng 19 người trong gia đình. Ngày 10/5, bệnh nhân ở nhà, chủ yếu tiếp xúc với người trong gia đình.

Đến sáng ngày 11/5, người này đến khám bệnh tại trung tâm Y tế huyện Phú Lộc với triệu chứng ho, rát họng. Sau khi thăm khám, trung tâm Y tế Phú Lộc nhận thấy đối tượng có yếu tố dịch tễ, có triệu chứng bệnh liên quan đến Covid-19 nên thực hiện cách ly y tế tại bệnh viện, lấy mẫu xét nghiệm PCR và tổ chức điều tra dịch tễ.

Xét nghiêm PCR tại Bệnh viện Trung ương Huế, vào khoảng 20h ngày 12/5, có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị người dân đã từng đi qua những địa điểm và cùng thời điểm liên quan khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ và tiến hành khai báo y tế.

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận có 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV2.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/kinh-te-xa-hoi/thua-thien-hue-mot-nguoi-ve-tu-da-nang-nghi-duong-tinh-voi-covid-19-nQvaLBCGR.html